Chuyên gia: IS sẽ thất bại trước liên quân Mỹ vì thiếu tiền

ANTĐ - Ngày 27-11, Reuters trích dẫn nguồn tin từ Quỹ Trust cho biết, chuyên gia chống khủng bố quốc tế phân tích, tuy Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện có giá trị tài sản lên đến 2 nghìn tỷ USD, nhưng với số tài sản đó không đủ để quản lý lãnh thổ đã chiếm đóng được. Đây là nguyên nhân dẫn đến tổ chức này sẽ phải đối mặt với thất bại trong cuộc chiến tại Syria và Iraq.

Chuyên gia: IS sẽ thất bại trước liên quân Mỹ vì thiếu tiền ảnh 1IS sẽ tự thất bại?

IS là một trong những tổ chức khủng bố giàu có nhất trên thế giới, thu nhập mỗi năm khoảng 2,9 tỷ USD, phần lớn thu từ nguồn dầu khí, khí đốt thiên nhiên và sản xuất nông nghiệp khu vực chúng kiểm soát. Ngoài ra, tổ chức này còn có nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất công nghiệp và ngân hàng.

Thu nhập hàng tháng của IS vào khoảng 30 triệu USD, trong đó, thu từ thuế và cướp bóc của người dân 12%; dầu thô 38%; khí đốt 17%; viện trợ 2%.

Trong chỉ đạo không kích của Mỹ, có thể Washington đã cố tình né tránh ném boom vào các hoạt động kinh tế của tổ chức IS, vì Hoa Kỳ hiểu rất rõ, nếu phá huỷ hoạt động kinh tế có thể làm cho dân tình ở khu vực đó chống lại mình.

Theo chuyên gia chống khủng bố chuyên nghiên cứu về hoạt động tài trợ chủ nghĩa khủng bố khẳng định, nếu Nhà nước Hồi giáo tự xưng không đủ nguồn tài chính để duy trì và vận hành kinh tế khu vực mà đã chiếm đóng được, thì chắc chắn sẽ phải thất bại.

Để vận hành và quản lý một tổ chức lớn, cần phải xây dựng hệ thống đường xá, trường học, bệnh viện và hệ thống điện nước…, những thứ này vượt quá khả năng của IS. Tuy hiện nay, tổ chức này vẫn đang hoạt động tốt, nhưng tương lai có thể nó sẽ tự phát sinh mâu thuẫn trong chính nội tại của chính mình, làm cho dân chúng trong khu vực IS kiểm soát chống lại tổ chức này và nó sẽ phải đối mặt với thất bại trong cuộc chiến tại Syria và Iraq.