Bị chỉ trích vì cấm ăn chay trong tháng Ramadan, Trung Quốc "cãi cố"

ANTĐ - Một số trường học và các cơ quan chính quyền địa phương tại Tân Cương, Trung Quốc, thậm chí là chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án chính sách cấm ăn chay và thực hiện một số nghi lễ trong tháng Ramadan. Phản ứng lại, Bắc Kinh đã quay ngoắt 180 độ, bác bỏ những thông tin trên. 

Bị chỉ trích vì cấm ăn chay trong tháng Ramadan, Trung Quốc "cãi cố" ảnh 1Người Hồi giáo ở Tân Cương bị cấm ăn chay trong tháng Ramadan
Trong tuần này, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, thông tin người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương bị “cấm ăn chay và thực hiện các nghi lễ đặc biệt trong tháng Ramadan” đã khiến dư luận nước này phẫn nộ. Đồng thời bày tỏ “quan ngại sâu sắc” của họ với đại sứ quán Trung Quốc tại Ankara.

Phản ứng lại, hôm 1-7, đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời phỏng vấn các phóng viên tại Bắc Kinh rằng: “Trung Quốc nghi ngờ tính xác thực của các thông tin cấm thực hiện nghi lễ trong tháng Ramadan và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ làm rõ. Bên cạnh đó, chúng tôi rất lo lắng trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ”.

Tại Malaysia, một quốc gia khác với dân số Hồi giáo lớn, Đại sứ quán Trung Quốc cũng tuyên bố trên website chính thức của mình: “Thông tin từ phương tiện truyền thông nước ngoài liên quan đến việc cấm ăn chay trong tháng Ramadan là hoàn toàn không chính xác”. 

Bên cạnh đó, các quan chức cấp cao Trung Quốc cũng nhấn mạnh, tuân thủ theo các điều khoản trong hiến pháp Trung Quốc về quyền tự do tôn giáo, họ không hề buộc người Hồi giáo ở tân Cương phá vỡ các luật lệ trong tôn giáo của mình.
Bị chỉ trích vì cấm ăn chay trong tháng Ramadan, Trung Quốc "cãi cố" ảnh 2Hỗn loạn ở Tân Cương sau lệnh cấm ăn chay trong tháng Ramadan 

Tuy nhiên, rõ ràng, Trung Quốc đã ban bố lệnh cấm ăn chay trong tháng thánh lễ Ramadan và nhận được phản ứng dữ dội từ các phần tử Hồi giáo cực đoan người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Họ đã phát động một cuộc tấn công bằng dao và bom tại một trạm cảnh sát giao thông khiến ít nhất 18 cảnh sát thiệt mạng hôm 22-6. 
Trước đó, trên trang web của mình, Cục Quản lý Thực phẩm và Y Dược tại Tân Cương đã chỉ thị cho nhân viên phải ký một cam kết: “Tuân theo kỷ luật chính trị và đảm bảo chắc chắn rằng, gia đình (Đảng viên) và học sinh sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động tôn giáo nào”.

Trao đổi với CNN qua điện thoại, một nhân viên giấu tên của cơ quan này cho biết: “Mục tiêu chính của chúng tôi là để ngăn chặn những kẻ cực đoan từ họ. Người thường có thể ăn chay, có tôn giáo và thờ cúng trong tháng Ramadan ... nhưng Đảng viên thì không”.

Trên trang web của một trường trung học ở thị trấn Bole, Tân Cương đã công bố hướng dẫn gọi điện thoại cho giáo viên để đảm bảo rằng, sinh viên và những người chưa thành niên không tham gia vào tháng thánh lễ Ramadan và các hoạt động tôn giáo.

Trong khi đó, một trường học ở thành phố Tunshuq, Tân Cương cũng tuyên bố trên trang web trường rằng: “Họ sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các phòng học, bếp ăn và khu ký túc xá trước tháng thánh lễ Ramadan nhằm nghiêm cấm tuyệt đối giáo viên và học sinh tham gia hoạt động tôn giáo này”.