900 người chết vì cúm lợn, Ấn Độ kêu gọi người dân bình tĩnh

ANTĐ -Bộ trưởng Y tế Ấn Độ JP Nadda ngày 25-2 kêu gọi người dân và Chính phủ nước này bình tĩnh trước dịch cúm lợn H1N1. 

Theo ông JP Nadda, không có lý do gì phải lo lắng vì ngành y tế Ấn Độ hiện có đủ thuốc để đối phó, trong khi các bệnh viện công đều mở các dịch vụ xét nghiệm cúm lợn miễn phí.

Bên cạnh đó, các bác sĩ hy vọng rằng mùa hè sắp tới, nhiệt độ tăng cao sẽ khiến virus cúm lợn giảm dần.

Ấn Độ hiện đủ thuốc để đối phó virus H1N1

Sau khi dịch bệnh H1N1 bùng phát từ tháng 12-2014, đến nay đã có 900 người Ấn Độ thiệt mạng trên tổng số hơn 16.000 ca nhiễm. Bang Rajasthan và Gujarat là hai địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất.

Giới chức Ấn Độ khuyến cáo người dân tránh tụ tập nơi công cộng để phòng ngừa dịch bệnh  lây lan, đeo khẩu trang tại nơi đông người…

Trong khi đó, các trường học, công sở vẫn mở cửa bình thường nhưng các sự kiện ngoài trời hay các buổi hòa nhạc đều phải hoãn lại hoặc hủy.