Siêu trực thăng thế hệ 5 của Nga có thể tấn công máy bay chiến đấu

ANTĐ - Ngày 18-12, một quan chức ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cho biết, nước này sẽ hoàn thành phát triển dòng máy bay trực thăng tấn công thế hệ thứ 5 và bắt đầu thử nghiệm nguyên mẫu của nó trong 3 năm nữa.

Máy bay trực thăng tấn công Mi-28N Night Hunter

Từ năm 2008, Nga đã bắt đầu phát triển dòng máy bay trực thăng tấn công Mi-28NM, một phiên bản hiện đại hóa của máy bay trực thăng tấn công Mi-28N Night Hunter đang được nâng cấp thành máy bay trực thăng thế hệ thứ 5.

"Tôi cho rằng chúng tôi sẽ cần không quá 3 năm để phát triển một phiên bản hiện đại hóa mới của máy bay trực thăng Mi-28N", ông Andrei Shibitov, giám đốc điều hành công ty Trực thăng Nga, cho biết.

Ông Shibitov không cho biết rõ những đặc điểm kỹ thuật của loại máy bay trực thăng chiến đấu tương lai này, nhưng trước đó các phương tiện truyền thông Nga dẫn lời ông cho rằng tiêu chuẩn của một máy bay trực thăng tấn công thế hệ 5 là phải có khả năng tàng hình cao, tầm bay được gia tăng, hệ thống kiểm soát hỏa lực hiện đại, có khả năng tấn công cả các máy bay chiến đấu và có thể đạt tốc độ tới 600 km/h.

Mi-28N là loại máy bay trực thăng chiến đấu hai chỗ ngồi, được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Tuy nhiên, vận tốc tối đa của Mi-28N mới chỉ đạt 320km/giờ, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của trực thăng tấn công thế hệ thứ 5 mà ông Shibitov đưa ra.