Xem quân nổi dậy Syria tự sản xuất vũ khí trong hang động

ANTĐ -Các phiến quân nổi dậy thuộc Lữ đoàn Suqour al-Sham đã thành lập “nhà máy sản xuất vũ khí” trong các hang động để tự túc cung cấp các thiết bị quân sự cho nhóm chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar Al-Assad ở Syria.

Lữ đoàn Suqour al-Sham được thành lập vào năm 2011, lực lượng hiện tại có khoảng 400 người, đa phần là các binh sĩ đào ngũ từ quân đội chính phủ và các tình nguyện viên dân sự. Lữ đoàn kết hợp chiến đấu cùng lực lượng Quân đội Tự do Syria. Trụ sở chính của nhóm đóng tại tỉnh Idlib ở phía tây bắc Syria, thường xuyên bị quân đội chính phủ Syria tấn công trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm qua.
Tuần trước, các nhà hoạt động Syria và phe đối lập được phương Tây hậu thuẫn đã cáo buộc chính phủ sử dụng khí Clo để tấn công thị trấn Sarmin do lực lượng nổi dậy nắm giữ ở Idlib, giết chết 6 người và làm bị thương hàng chục người, kể cả trẻ em. Những người bị thương đều có dấu hiệu ngạt thở, đau đầu choáng váng và hôn mê sâu.

Cuộc tấn công bằng khí độc tại thị trấn Sarmin là vụ tấn công hóa học đầu tiên bị cáo buộc, kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết lên án việc sử dụng các hóa chất độc hại như clo trong cuộc nội chiến Syria, giết chết khoảng 200.000 người.

Tuy nhiên, một quan chức quân sự Syria ở Damascus đã bác bỏ vai trò của chính phủ trong các cuộc tấn công và đổ lỗi cho phiến quân, "Quân đội đã và sẽ không bao giờ sử dụng bất kỳ vũ khí mà quốc tế cấm”.

Hôm 20-3, truyền thông nhà nước đưa tin, hai quả bom xe đã giết chết ít nhất 25 người và làm bị thương 80 người khác trong một lễ hội năm mới Nowruz, ở thành phố Hassaka của người Kurd ở đông bắc Syria. Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã chịu trách nhiệm về cuộc tấn công trên.

Chùm ảnh:

Một binh sĩ nổi dậy đang chế tạo đạn súng cối
Xem quân nổi dậy Syria tự sản xuất vũ khí trong hang động ảnh 2Các "nhà máy sản xuất vũ khí " của lữ đoàn Suqour al-Sham thường xây dựng trong các hang động

Có khoảng 400 binh sĩ đang chiến đấu trong lữ đoàn Suqour al-Sham
Xem quân nổi dậy Syria tự sản xuất vũ khí trong hang động ảnh 4Các binh sĩ đang chuẩn bị thử nghiệm các vũ khí chế tạo được
Xem quân nổi dậy Syria tự sản xuất vũ khí trong hang động ảnh 5Xem quân nổi dậy Syria tự sản xuất vũ khí trong hang động ảnh 6

Quân nổi dậy thuộc Lữ đoàn Suqour al-Sham chuẩn bị một quả pháo tự chế trước khi vận hành nó

Một chiến binh và những bình ga có chứa chất nổ
Xem quân nổi dậy Syria tự sản xuất vũ khí trong hang động ảnh 8Hang động, nơi sản xuất vũ khí thuộc tỉnh Ilib, Syria 
Xem quân nổi dậy Syria tự sản xuất vũ khí trong hang động ảnh 9

Một binh lính thuộc lực lượng nổi dậy đang giảng giải cho các “đồng nghiệp” cách chế tạo mìn
Xem quân nổi dậy Syria tự sản xuất vũ khí trong hang động ảnh 10

Xịt sơn lên vỏ đạn súng cối để hoàn thiện.

Một công đoạn làm bom tự chế 

Xem quân nổi dậy Syria tự sản xuất vũ khí trong hang động ảnh 12Hàng loạt đạn pháo ra đời
Xem quân nổi dậy Syria tự sản xuất vũ khí trong hang động ảnh 13

Những binh lính thuộc lực lượng quân nổi dậy vừa hút thuốc lá vừa chuẩn bị một khẩu súng cối gần sân bay quân sự Nairab, thuộc quyền kiểm soát của lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad, thành phố Aleppo, Syria.