Vũ khí Mỹ không thể vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga, Trung và Iran

ANTĐ - Theo trang Flight Global, quân đội Mỹ đã đầu tư quá nhiều vào những vũ khí có thể tấn công hiệu quả tại các nước như Iraq, Afghanistan và Syria nhưng hoàn toàn không hiệu quả đối với các quốc gia như Nga và Trung Quốc.

Trong thời gian qua, quân đội Mỹ đã đầu tư quá nhiều vào việc mua những loại bom tấn công trực tiếp tầm ngắn và không chú trọng đến việc đầu tư vào các loại vũ khí tầm xa, tàng hình và điều khiển chính xác.

Do đó, quân đội nước này không thể vượt qua được các hệ thống phòng thủ của các quốc gia như Nga, Trung Quốc và Iran. Theo Flight Global, kết luận này là của các chuyên gia thuộc Trung tâm Đánh giá chiến lược và ngân sách.

Vũ khí tầm ngắn không thể vượt qua được các hệ thống phòng thủ hiện đại
(Ảnh: Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ thả bom điều khiển)

Flight Global chỉ ra rằng từ năm 2001 đến năm 2014, Bộ Quốc phòng Mỹ đã mua tổng số 304.750 vũ khí tấn công trực tiếp với bán kính lên đến 50 dặm (80,47km), chiếm 96% tổng số vũ khí được mua.

Trong cùng thời gian này, chỉ có 7.109 vũ khí tầm xa được mua. Những vũ khí tầm xa này có bán kính sát thương 400 dặm (643,74km).

Các chuyên gia trên kết luận rằng, những vũ khí tầm ngắn chỉ có hiệu quả khi máy bay có thể tiếp cận được gần mục tiêu nhưng không thể tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn đối với đối phương sở hữu những vũ khí chính xác cao như Nga, Trung Quốc hay Iran.

Trong thực tế, Flight Global xác nhận rằng, các tướng lĩnh Mỹ đang đề cập đến một vài năm trước rằng đầu tư quân sự của Mỹ tập trung hỗ trợ các chiến dịch quân sự tại các nước như Iraq, Afghanistan và bây giờ là Syria, những nơi “máy bay có thể bay và thả bom mà không gặp phải sự kháng cự nào”.