Vũ khí Mỹ dồn dập “đổ" vào Iraq

ANTĐ - Khoảng 10.000 súng trường M16 và hàng loạt các thiết bị quân sự khác trị giá khoảng 18 triệu USD sẽ được chính phủ Mỹ chuyển đến Iraq trong tuần này, khi quân đội Mỹ tăng cường các hoạt động đào tạo và cung cấp vũ trang cho lực lượng an ninh Iraq chiến đấu với tổ chức cực đoan IS.

Hôm 24-2, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren cho biết, 10.000 súng bộ binh Red Dot Sight và 100.000 tạp chí quân sự đã được gửi đến Iraq, trong một phần thỏa thuận tài trợ quân sự nước ngoài cho Baghdad. Được biết thỏa thuận này được hoàn thành trong 22 ngày, khoảng thời gian chỉ bằng ¼ thỏa thuận bình thường.

Trước đó, hàng ngàn mũ bảo hiểm Kevlar, áo giáp cũng như 250 xe bọc thép, xe chống mìn đã chuyển đến Iraq vào tháng 1-2015. Đến giữa tháng 2, Mỹ lại gửi thêm 232 tên lửa Hellfire cho Iraq. Năm ngoái, Iraq đã nhận 1.570 quả tên lửa loại này. Cuối cùng, trong tháng tới, Washington sẽ gửi tới Iraq lượng lớn radio trang bị cho xe bọc thép.
Vũ khí Mỹ dồn dập “đổ" vào Iraq ảnh 1Mỹ đầu tư vũ khí cho Iraq để chuẩn bị tấn công, tái chiếm Mosul 

Tuần trước, một quan chức tại Bộ chỉ huy Trung ương Quân đội Mỹ nói với các phóng viên rằng quân đội Mỹ và liên minh chống khủng bố sẽ sớm đào tạo một lực lượng khoảng 25.000 người Iraq và người Kurd để tham gia cuộc tấn công tái chiếm Mosul, dự kiến diễn ra vào tháng 4-2015 nếu lực lượng này sẵn sàng.

Trong một bức thư gửi Tổng thống Barack Obama, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain và Lindsey Graham đã phàn nàn rằng quân đội Mỹ đã "thông báo kế hoạch chiến tranh của Mỹ đối với kẻ thù". Tuy nhiên, ông Warren đã từ chối bình luận về điều này.

"Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là Bộ chỉ huy Trung ương Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc họp báo minh bạch vào tuần trước và công chúng Mỹ, cũng như báo chí Mỹ hiểu những gì mà chúng tôi đang cố gắng làm”, ông Warren nói.

Bộ chỉ huy Trung ương Quân đội Mỹ không thường xuyên báo cáo về các chiến dịch chống lại Nhà nước Hồi giáo, ngoài việc công bố số liệu về các cuộc không kích hàng ngày. Phần lớn các thông tin được chia sẻ tại cuộc họp báo công khai, thông qua lời nói của các quan chức trong phiên điều trần quốc hội, hay báo cáo trên phương tiện truyền thông về những xung đột ở Iraq và Syria.