Ukraine quyết định chấm dứt hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga

ANTĐ - Ngày 20-5, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, chính quyền Kiev đã quyết định chấm dứt một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật-quân sự với Liên bang Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp chính phủ, Thủ tướng Yatsenyuk nói rằng: “Chúng tôi sẽ chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận năm 1993 về hợp tác kỹ thuật-quân sự với Liên bang Nga”.

Về nguyên nhân dẫn đến chấm dứt thỏa thuận này, ông Yatsenyuk cho rằng: “Liên bang Nga là quốc gia xâm lược. Liên bang Nga đã sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea, can thiệp quân sự tại các khu vực Donetsk và Lugansk. Liên bang Nga gây nên một mối đe dọa đối với nhà nước Ukraine và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Do đó, Nội các Ukraine phải chấm dứt thỏa thuận này”.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk trên một chiếc xe bọc thép của quân đội

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine vẫn là một quốc gia sở hữu số lượng lớn các xí nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quốc phòng thời Liên Xô có sự gắn kết chặt chẽ với ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, trong đó có tới 1/3 xí nghiệp và cục thiết kế tên lửa và máy bay của Liên Xô.

Ngày 26-5-1993, chính phủ hai nước đã ký kết thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật-quân sự. Theo đó, hai bên ký thỏa thuận cam kết duy trì và phát triển hợp tác trong việc chế tạo và cung cấp các sản phẩm quân sự và các dịch vụ liên quan cho nhau.

Thỏa thuận cũng quy định cấm bán hoặc chuyển giao các sản phẩm quân sự và thông tin liên quan cho các cá nhân nước ngoài, các tổ chức pháp lý và cơ quan quốc tế mà không có sự đồng ý trước của nước sở hữu ban đầu.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 3-2014, Ukraine đã ngừng cung cấp các sản phẩm quân sự cho Nga. Ngày 16-6 cùng năm, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cấm toàn bộ sự hợp tác với Nga trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.