Ukraine mua các máy bay trực thăng H125 của Airbus

ANTĐ - Theo hãng tin Interfax của Ukraine, công ty Ukroboronprom đã kí các hợp đồng cung cấp các hệ thống radio liên lạc và những máy bay trực thăng H125 với các nhà thầu của Pháp.

Ukroboronprom đã kí một thoả thuận cung cấp một số lượng chưa xác định các máy bay trực thăng một động cơ H125 với công ty Airbus Helicopters. H125 từng được biết đến với cái tên AS350 B3e, có thể được dễ dàng thay đổi để phù hợp với một vài nhiệm vụ cụ thể với việc được trang bị các phụ kiện khác như hộp pin năng lượng thứ 2, máy lọc ngăn cát, cửa trượt và cánh quạt ở đuôi máy bay…

Ukraine mua các máy bay trực thăng H125 của Airbus ảnh 1H125 là một máy bay dân sự nhưng có thể làm được các nhiệm vụ như do thám, chỉ huy và điều khiển

Chiếc máy bay cũng hoàn toàn có thể làm việc tốt ở các địa hình hiểm trở và nhiệt độ cao với trọng tải tối đa 1.400 kg. H125 cũng có thể thích nghi tốt với nhiệm vụ như do thám, chỉ huy và điều khiển, tìm và giải cứu, không vận lực lượng SWAT, cũng như tuần tra biên giới.

Trong cuộc họp báo của Ukroboronprom vừa diễn ra, các chuyên gia của công ty Ukrinmash cũng tuyên bố họ đã kí hợp đồng với Thales Communications & Security nhằm cung cấp các hệ thống radio truyền thông nhằm phục vụ nhu cầu của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Đại diện của Ukroboronprom cho biết, các thoả thuận trong lĩnh vực kĩ thuật và quân sự giữa 2 đất nước cũng sẽ là một phần của chương trình nghị sự trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đến Pháp sắp diễn ra.