Ukraine: Lính xe tăng say rượu bị nhốt vào lồng sắt

ANTĐ - Nhóm binh lính tăng thiết giáp Ukraine say rượu và bị kỷ luật bằng cách nhốt vào lồng sắt.

Đoạn video cho thấy, những người lính Ukraine được đưa đến chiến đấu tại Donbass đang bị xô đẩy chen chúc vào một chiếc lồng sắt nhỏ, họ không thể đứng lên một cách thoải mái, chỉ có thể ngồi vì chiếc lồng quá thấp.

Những người lính này đã vi phạm kỷ luật quân đội và sẽ chỉ được thả ra khi tỉnh rượu. Sau đó họ buộc phải tham gia một khóa học trước khi được bàn giao lại vũ khí, tiếp tục chiến đấu, hoặc rất có thể, sẽ bị trục xuất khỏi quân đội. 
Ukraine: Lính xe tăng say rượu bị nhốt vào lồng sắt ảnh 1Binh lính say rượu bị nhốt vào lồng

Phóng viên chiến trường Andrei Tsaplienki giải thích: “Lý do mà các binh sĩ bị trừng phạt nghiêm khắc như vậy là do trong một số đơn vị quân đội, nghiện rượu đã trở thành một vấn nạn. Các binh sĩ không giữ vững tác phong chiến đấu mà suốt ngày say xỉn. Vì thế, một biện pháp trừng phạt cứng rắn là cần thiết”.

Andrei Tsaplienki  tiếp tục: “Đối với một số  binh lính say rượu, nếu họ tiếp tục vi phạm kỷ luật, cấp trên sẽ sẵn sàng thông báo cho gia đình và vợ họ về việc này. Đó là sự sỉ nhục vô cùng lớn mà nhiều người muốn tránh”. 

Gần đây, 150 lít vodka đã bị thu giữ từ một doanh trại quân đội ở Donbass. Một ít trong số đó là tự chế còn phần lớn là được mang đến từ xưởng chưng cất bất hợp pháp ở làng Peski.