Úc cân nhắc mua 12 tàu ngầm hiện đại từ Nhật Bản

ANTĐ - Chính phủ Úc đang cân nhắc mua 12 tàu ngầm trang bị công nghệ quân sự tối tân của Nhật Bản. Đây là các loại tàu ngầm có thể được xây dựng dựa trên tàu ngầm lớp Soryu.

“Úc đang cân nhắc mua các công nghệ tối tân từ Nhật Bản nhằm xây dựng một hạm đội tàu ngầm thế hệ mới. Đây là một động thái có thể sẽ làm căng thẳng quan hệ ngoại giao Úc-Trung Quốc, mới chỉ bình ổn hơn trong thời gian gần đây”, hãng tin Bloomberg cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc, David Johnston cho biết, nước này đang cân nhắc các lời yêu cầu của Nhật, Đức, Thuỵ Điển và Pháp, nhằm cung cấp cho Úc một hạm đội tàu ngầm hiện đại mới. Bộ trưởng thừa nhận rằng Úc đang có kế hoạch thay thế 6 tàu ngầm diesel điện lớp Collins vào năm 2026.

Việc Úc mua tàu ngầm của Nhật có thể làm Trung Quốc nổi giận

Theo truyền thông Úc,  mặc dù Nhật, Đức, Pháp và Thuỵ Điển đều nhiệt tình muốn cung cấp tàu ngầm cho Úc, tuy nhiên, chính phủ nước này nhiều khả năng sẽ chọn Nhật do Tokyo có nhiều kinh nghiệm trong việc đóng các loại tàu ngầm cỡ lớn phù hợp với yêu cầu của Úc. Theo Reuters đưa tin hồi tháng 11-2014, Canberra hiện đã chuẩn bị mua các tàu ngầm mới của Nhật, sử dụng hệ thống pin lithium-ion phản lực hiện đại.

Các chuyên gia cho rằng thoả thuận quân sự Úc-Nhật sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Canberra và Bắc Kinh.

“Ưu tiên của chính phủ Úc là Nhật, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề khác. Nhật chưa từng xuất khẩu các công nghệ quân sự nhạy cảm và việc kí hợp đồng quân sự với một đồng minh của Mỹ có thể sẽ làm Trung Quốc tức giận”, ông Mark Thomson, nhà phân tích quốc phòng kinh tế tại Học viện Chính sách Chiến lược Úc cho biết.

Dean Cheng, một học giả nghiên cứu tại Học viện Heritage tại Mỹ thì khẳng định rằng Bắc Kinh chắc chắn sẽ coi thoả thuận này là “là hành động của cánh tay đen tối Washington”.

“Nhật đang tỏ ra thoải mái hơn trong chính sách của mình tại Thái Bình Dương, điều mà Trung Quốc cho là bước đầu của việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng hơn tại châu Á”, ông Cheng nhận định.

Chuyên gia quân sự Shi Yongming từ Học viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc thì cho rằng Mỹ chắc chắn sẽ hoan nghênh thoả thuận quân sự giữa Nhật và Úc: “Lợi ích của Mỹ nằm trong việc tăng cường hợp tác an ninh với 2 đồng minh lớn trong khu vực. Thoả thuận mới chắc chắn sẽ củng cố thêm vị trí của Nhật Bản và làm cân bằng sức mạnh trong khu vực”.