Trung Quốc triển khai tàu tuần tra biển lớn nhất thế giới vào năm 2015

ANTĐ - Một tàu có lượng giãn nước 10.000 tấn sẽ gia nhập lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc vào năm 2015, đây sẽ là chiếc tàu tuần tra lớn nhất thế giới, theo tờ báo New Outlook có trụ sở tại Thượng Hải đưa tin.

Vào hôm 13-12, truyền thông Trung Quốc đăng tải bức ảnh của một chiếc tàu ở xưởng đóng tàu Jiangnan, Thượng Hải. Đây sẽ là chiếc tàu tuần tra biển đầu tiên của Trung Quốc vượt mốc 10.000 tấn lượng giãn nước và đã gần hoàn thành công đoạn sơn ngoại thất. Chiếc tàu này có tên Haijing 2901, lớn hơn bất kì tuần tra biển nào của Nhật Bản và sẽ là con tàu tuần tra lớn nhất thế giới khi nó được đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch, Haijing 2901 sẽ gia nhập lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc sớm nhất là vào mùa xuân năm 2015.

Trung Quốc triển khai tàu tuần tra biển lớn nhất thế giới vào năm 2015 ảnh 1Bức ảnh lan truyền trên mạng về tàu Haijing 2901

Trước khi Cục Tuần tra bờ biển Trung Quốc được thành lập vào năm 2013, kĩ sư trưởng của xưởng đóng tàu Jiangnan, Hu Keyi cho biết, xưởng đã nhận được đơn đặt hàng cho 2 tàu tuần tra biển với lượng giãn nước 10.000 tấn.
Đầu năm 2013, hãng tin Fuji News Network cũng đã từng đưa tin Trung Quốc đang phát triển tàu tuần tra cỡ lớn như trên, ngoài ra, cũng mua 40 động cơ diesel mới từ hãng sản sản xuất động Man Diesel & Turbo của Đức.

Theo tờ báo Nhật, tàu sẽ có trọng tải 12.000 tấn và đạt vận tốc tối đa 25 hải lí/h. Nó cũng sẽ được trang bị súng bắn nhanh đường kính 76mm, 2 tháp pháo và 2 súng máy chống máy bay.

Sau khi xem xét kĩ bức ảnh vừa bị lộ trên mạng, nhiều người còn kết luận rằng xưởng đóng tàu Jiangnan đang chế tạo tàu đổ bộ vận tải Type 071 lớp Yuzhao, tàu khu trục đa nhiệm Type 054A và một tàu do thám chạy điện Type 815G.

Tàu tuần tra Haijing 2901 đã bắt đầu quá trình sơn vỏ vào tháng trước và sẽ hoàn thành và cuối năm nay. Chiếc tàu này sẽ chiếm danh hiệu tàu tuần tra lớn nhất thế giới của 2 tàu Nhật Bản, Shikishima PLH31 và Akitsushima PLH32.