Trung Quốc tính điều động 100.000 binh sĩ tới Tân Cương

ANTĐ - Chính phủ Trung Quốc có thể điều động 100.000 binh sĩ quân đội tới khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, tây bắc nước này, nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực vượt khỏi tầm kiểm soát. 

Binh sĩ Trung Quốc tham gia diễn tập chống khủng bố tại Quảng Đông hôm 24-9

Các nhà phân tích dự đoán, bạo lực sắc tộc ở Tân Cương sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra ở Bắc Kinh.

Hiện xuất hiện tin đồn rằng, hội nghị trung ương 4 đang thảo luận về việc điều chuyển 10.000 binh sĩ Trung Quốc vào lực lượng cảnh sát vũ trang để duy trì trật tự ở Tân Cương, sau khi hơn 50 người được cho là đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương trong các vụ bạo lực tại khu tự trị này trong hai tuần qua.

Cho đến nay, truyền thông nhà nước Trung Quốc chỉ nói rằng, hội nghị sẽ tập trung thảo luận về vấn đề pháp quyền, mặc dù có các thông tin cho rằng số phận của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang, người chính thức bị bắt giữ hồi tháng 7 vừa qua với cáo buộc tham nhũng, cũng như khả năng thay đổi nhân sự cấp cao trong Quân ủy Trung Quốc, sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị.