Trung Quốc sắp biên chế 5 tàu ngầm Type 094 lớp Jin, Ấn Độ lo lắng

ANTĐ - Sau khi một tàu ngầm Trung Quốc Type 039A lớp Yuan đến cảng Karachi của Pakistan vào 22-5, tờ Times of India đã đưa tin, quân đội Trung Quốc sẽ chuẩn bị đưa thêm 5 tàu ngầm tên lửa đạn đạo Type 094 lớp Jin, có trang bị tên lửa JL-2 vào phục vụ trong hải quân.

Trong khi, hải quân Ấn Độ hiện chỉ có 13 tàu ngầm năng lượng thông thường, Trung Quốc đã sở hữu tới 51 tàu ngầm diesel-điện, 5 tàu ngầm năng lượng hạt nhân, và chuẩn bị đưa thêm 5 tàu năng lượng hạt nhân Type 094 lớp Jin vào biên chế trong tương lai gần. Times of India cho rằng, các tàu Type 094 được trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 là đặc biệt nguy hiểm đối với an ninh quốc gia Ấn Độ.

Tàu ngầm Type 094 lớp Jin sẽ sớm được biên chế trong hải quân Trung Quốc

Thông tin này đến sau khi, India Today, một tờ báo tiếng Anh khác có trụ sở tại Ấn Độ, cho biết, tàu ngầm Type 039A lớp Yuan của Trung Quốc vừa dành một tuần ở Karachi để bảo dưỡng.

Việc Type 039A đến Karachi thu hút sự chú ý của rất nhiều trang tin tức Ấn Độ do Pakistan và Trung Quốc đều đang là những mối quan ngại hàng đầu của New Delhi. Pakistan có quan hệ ngày càng gần gũi với Trung Quốc và thậm chí còn sắp cho Bắc Kinh sử dụng nhiều khu vực làm căn cứ để vươn sức mạnh ra Ấn Độ Dương.

Ấn Độ đang vô cùng lo lắng trước các hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc trong khu vực. “Trong thời Chiến tranh lạnh, các thành viên NATO đã từng phối hợp để theo dõi các hoạt động của tàu ngầm Nga tại Đại Tây Dương. Giờ chính là lúc để hải quân Ấn Độ sử dụng cách thức tương tự nhằm chống lại sự bành trướng của Trung Quốc”, Đô đốc Robin K Dhowan, tham mưu trưởng hải quân Ấn Độ, cho hay.