- Trung Quốc lần đầu thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới
- Vệ tinh của Trung Quốc có khả năng thực hiện nhiệm vụ quân sự?
- Trung Quốc phóng chùm 24 vệ tinh giám sát tên lửa đạn đạo?
Đây là vệ tinh thứ 8 thuộc serie vệ tinh “Thực Tiễn-11” được Trung Quốc phóng lên quỹ đạo. Quả đầu tiên mang tên “Thực Tiễn 11-01” được phóng vào vũ trụ ngày 12-11-2009. Trước đó vào lúc 13 giờ 13 phút (giờ địa phương) ngày 28-9, Trung Quốc cũng đã phóng thành công vệ tinh “Thực Tiễn 11-07”, vệ tinh này đã đi vào quỹ đạo định sẵn một cách thuận lợi.
Vệ tinh Thực tiễn 11-08 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vệ tinh Đông Phương Hồng thuộc Tập đoàn khoa học kỹ thuật không gian Trung Quốc phụ trách nghiên cứu chế tạo, mục đích chính là triển khai các hoạt động thực nghiệm khoa học và kỹ thuật không gian.
Vệ tinh “Thực tiễn 11-08” của Trung Quốc khi phóng
Tuy nhiên, theo giới chuyên gia phân tích nước ngoài, hệ thống vệ tinh “thực tiễn 11” được Bắc Kinh phóng lên quỹ đạo nhằm giám sát các hoạt động phóng vệ tinh và tên lửa đạn đạo trên phạm vi toàn cầu, thông qua các thiết bị cảm biến hồng ngoại mà nó mang theo, tương tự như dòng vệ tinh giám sát hồng ngoại STSS của Mỹ.
Nếu đúng như vậy thì Trung Quốc sẽ còn tiếp tục phóng thêm 16 vệ tinh cùng loại, tạo thành một chòm 24 vệ tinh bao phủ toàn cầu.
Được biết, vụ phóng vệ tinh “Thực tiễn 11-08” là lần phóng thứ 197 của tên lửa đẩy Trường Chinh 2C. Tên lửa đẩy này do Viện nghiên cứu kỹ thuật tên lửa đẩy thuộc Tập đoàn khoa học kỹ thuật không gian Trung Quốc thiết kế chế tạo.