Trung Quốc mạnh cỡ nào nếu có được tên lửa hành trình X-55?

ANTĐ - Thời gian gần đây, nhiều trang mạng quân sự đã đăng tải một số thông tin cho rằng, dường như Trung Quốc đang tiến hành đàm phán mua lại công nghệ sản xuất tên lửa hành trình liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân X-55 của Ukraine.    

Tuy nhiên, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, ngày 19-1, dẫn nguồn tin quân sự và ngoại giao từ hãng tin Interfax của Nga cho biết, Ukraine vừa qua đã phủ nhận việc bán công nghệ sản xuất tên lửa hành trình liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân X-55 cho một quốc gia châu Á .

X-55 (NATO định danh là AS-15 Kent) là tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược thế hệ thứ 3 do Liên Xô phát triển năm 1985. Tên lửa này có chiều dài khoảng 13 mét; đường kính 1,15 mét; trọng lượng cất cánh 11 tấn, có thể mang 01 đầu đạn hạt nhân nặng 200kg hoặc đầu đạn thông thường nặng 410 kg.

X-55 đạt tầm bắn tới 3.000 km, trang bị hệ thống dẫn đường phù hợp với mọi địa hình, có độ chính xác rất cao, xác suất sai số 150m. Tên lửa này có diện tích phản xạ nhỏ, tầm bay thấp nên radar rất khó phát hiện.

Giới chuyên gia phân tích quân sự cho rằng, nếu được sở hữu tên lửa hành trình liên lục địa X-55, kết hợp với tên lửa hành trình Đông Hải 10 (Trường Kiếm 10) do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, nó sẽ tạo thành hệ thống vũ khí chiến lược có uy lực bảo vệ lãnh hải nước này, ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài.

 

Tên lửa hành trình liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân X-55

Với tầm phóng xa 3000 km và độ chính xác cao, X-55 sẽ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản, cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam và các hệ thống phòng thủ chung khác giữa Nhật - Mỹ.

Nếu X-55 được trang bị trên máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6 hiện có, Trung Quốc sẽ có thể khống chế hỏa lực phòng không và uy hiếp hiệu quả các biên đội tàu sân bay Mỹ, trở thành một loại vũ khí uy lực ngăn chặn Hải quân Nhật Bản và Mỹ can thiệp vào eo biển Đài Loan, đồng thời cũng sẽ tạo ra một trở ngại cực lớn đối với các nước có tranh chấp ở Biển Đông.

Theo đó, Trung Quốc có thể dễ dàng tấn công vào Đài Loan, uy hiếp khả năng phòng vệ, tấn công vào hệ thống phòng không và các căn cứ quân sự của quân đội nước này.