Trung Quốc làm gì, khi Mỹ- Nhật điều hơn 40.000 quân tập trận chung phòng thủ đảo?

ANTĐ - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản hôm 21-10 cho hay, vào tháng 11 tới Nhật và Mỹ sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung phòng thủ đảo, phỏng theo kịch bản nước Nhật bị tấn công vũ trang tại các hòn đảo xa.

Hãng thông tấn xã Nhật Bản (Kyodo News) ngày 22-10 đưa tin, cuộc tập trận chung lần này giữa Mỹ và nhật dự kiến diễn ra từ ngày 8-19/11, với khoảng hơn 40.000 binh sỹ tham gia, trong đó Mỹ đưa tới 10.000 quân và Nhật Bản là 30.700 quân, cùng với 30 tàu chiến và 260 máy bay các loại.

Tàu chiến Mỹ-Nhật tập trận chung trên biển

Không giống như trước đây, cuộc tập trận năm nay sẽ  không tổ chức ở Okinawa để tránh ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tỉnh trưởng tỉnh này, diễn ra vào ngày 16-11, theo đó sẽ di chuyển tới các địa điểm khác.

Tàu chiến Mỹ-Nhật trong một cuộc tập trận chung trên biển

Cụ thể, tại khu vực đảo Amami và Okinoerabu tiến hành diễn tập phóng tên lửa đất đối hạm, còn quanh khu vực Hakusan thuộc tỉnh Ishikawa diễn tập chi viện hàng không, và tại khu vực phía đông của Kyushu tiến hành diễn tập phối hợp giữa hàng không mẫu hạm Mỹ và tàu hộ vệ tên lửa của Nhật.

Lính tủy đánh bộ Mỹ- Nhật trong một cuộc tập trận chung

Theo nguồn tin, mục đích của cuộc tập trận lần này là nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa quân đội hai nước khi các đảo của Nhật Bản bị tấn công bằng vũ trang. Tuy nhiên, cuộc diễn tập chung lần này diễn ra trong bối cảnh tranh chấp biển đảo giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên khu vực biển Hoa Đông đang vô cùng căng thẳng, khi cả hai nước đều lớn tiếng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.