Trung Quốc đưa quân sang Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố

ANTĐ - Ngày 18-11, China News đưa tin, cuộc tập trận chung chống khủng bố mang tên “Tay trong tay 2014” giữa Trung Quốc và Ấn Độ chính thức được bắt đầu hôm 17-11, tại doanh trại quân sự Aundh, bang Maharashtra, thành phố Pune, phía tây của Ấn Độ.

Cuộc tập trận chung “Tay trong tay 2014” giữa Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra trong vòng 10 ngày với nhiều khoa mục như: Xâm nhập truy quét, tìm kiếm và loại bỏ các loại chất dễ gây nổ, giám sát chiến trường, kiểm soát tình hình, giải cứu con tin, liên kết tấn công, truy bắt tội phạm khủng bố...

Chỉ huy trưởng tập trận phía Trung Quốc, ông Hà Kỳ Vĩ cho biết: “Mục đích của cuộc tập trận 'tay trong tay 2014' là nhằm giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chống khủng bố, tìm kiếm các biện pháp hành động chống khủng bố chung, tăng cường mối quan hệ và lòng tin giữa quân đội hai nước Trung-Ấn, cùng nhau phát triển các chiến lược chung về hoạt động chống khủng bố”.

Binh sĩ Trung trong một cuộc tập trận chống khủng bố

Cuộc diễn tập lần này phía Trung Quốc điều một đại đội gồm 139 binh sĩ của tập đoàn quân 13 tham gia, còn phía Ấn Độ điều lực lượng binh sĩ của quân khu miền Nam và một đại đội bộ binh tăng cường.

Được biết, “Tay trong tay 2014” là cuộc tập trận chống khủng bố chung lần thứ tư giữa hai nước Trung- Ấn, trước đó hai bên đã tổ chức 3 lần vào các năm 2007, 2008 và 2013.

Lần gần đây nhất, tại cuộc diễn tập “Tay trong tay 2013”, Ấn Độ cử 162 binh sĩ còn Trung Quốc cử 150 binh sĩ tham gia.