Trung Quốc đang phát triển sàn đổ bộ cơ động giống với Mỹ

ANTĐ - Theo trang Sina Military Network, Trung Quốc đang phát triển một sàn đổ bộ cơ động giống (MLP) giống với mô hình của Mỹ. 

Những  bức ảnh của một tàu quân sự Trung Quốc giống với sàn đổ bộ cơ động của hải quân Mỹ  vừa được tạp chí quân sự Modern Ships đăng tải, điều này khiến nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng Trung Quốc đang phát triển một sàn tàu nổi cho riêng mình.
Trung Quốc đang phát triển sàn đổ bộ cơ động giống với Mỹ ảnh 1Tàu đổ bộ của Trung Quốc có thiết kế giống với Mỹ

MLP là một loại tàu đổ bộ, được Sina Military miêu tả như một nửa “tàu ngầm và tàu mặt nước”, do nó có boong tàu nổi trên mặt nước nhằm để vận chuyển hàng hoá và các thiết bị quân sự.

Mục đích của MLP là vận chuyển các loại vũ khí hạng nặng và các sản phẩm quân sự, nó được sử dụng như một điểm trung chuyển giữa các tàu lớn và tàu đổ bộ cỡ nhỏ. Nó khác các tàu đổ bộ tấn công thông thường là nó chỉ được sử dụng để vận chuyển hàng hoá, chứ không phải chiến đấu.

Các nhà phân tích tin rằng các MLP sẽ giúp tăng cường sức mạnh chiến đấu của hải quân Trung Quốc. Các MLP đã thu hút sự chú ý của truyền thông sau khi Mỹ đăng tải một đoạn video của sàn đổ bộ lớp Montford Point của mình, được xây dựng bởi xưởng đóng tàu General Dynamics ở Virginia.

Được phát triển dựa trên cơ sở tàu trở dầu dân sự lớp Alaska, tàu USNS Montford Point đầu tiên đã được bàn giao cho hải quân Mỹ từ tháng 5 – 2013 chỉ 2 năm sau khi tiến hành đóng mới, và chuẩn bị được đưa vào hoạt động chính thức trong năm nay. 2 chiếc MLP khác hiện đang trong giai đoạn xây dựng và tổng cộng có 5 chiếc MLP gia nhập quân đội Mỹ theo như kế hoạch đề ra.

Tàu MLP lớp Montford Point dài khoảng 260m và rộng 2.322 m2. Nó có lượng giãn nước 80.000 tấn và có thể mang theo được 143.640 lít nhiên liệu JP-5. Các sàn cơ động loại này rất linh hoạt và có thể đạt được tốc độ lên tới 15 hải lí/h và tầm hoạt động 15.000km.