Trung Quốc cùng lúc hạ thủy 3 tàu chiến “cực khủng”

ANTĐ - Ngày 21-1-2015, tại nhà máy đóng tàu Hỗ Đông, Thượng Hải - Trung Quốc, Hải quân nước này đã tiến hành hạ thủy cùng lúc 3 chiếc tàu chiến cỡ lớn. Bao gồm, tàu đổ bộ Type 071A, tàu hộ vệ tên lửa Type 054A và tàu trinh sát điện tử Type 815G.


Trung Quốc cùng lúc hạ thủy 3 tàu chiến “cực khủng” ảnh 1Tàu đổ bộ cỡ lớn Type 071A của Hải quân Trung Quốc

Trước hết phải kể đến đó là Tàu đổ bộ Type 071A. Đây là chiếc cùng lớp tiếp theo được hạ thủy kể từ  khi tàu “Trường Bạch Sơn” được hạ thủy hồi tháng 9-2011 và là chiếc thứ tư được Trung Quốc hạ thủy tính đến thời điểm hiện nay.

Chiến hạm Type 071A là tàu đổ bộ chủ lực của hải quân Trung Quốc, tàu này có trọng tải lên tới 28.000 tấn, chiều dài 210 mét, chiều rộng 28 mét, tốc độ 22 hải lý/giờ (tương đương 41 km/giờ).

Về vũ khí, tàu Type 071A được trang bị một khẩu pháo 76 mm và bốn khẩu pháo 30 mm. Tàu có thể mang theo nhiều xe bọc thép lội nước, tàu đổ bộ đệm khí và trực thăng.

 

Tàu trinh sát điện tử Type 815G, số hiệu 854 của Trung Quốc

Chiếc thứ hai được hạ thủy cùng ngày là tàu trinh sát điện tử Type 815G, số hiệu 854. Tàu này có lượng giãn nước là 6.000 tấn, dài 130 mét, rộng 16,4 mét; mớn nước 6,5 mét, tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ (khoảng 37 km/giờ).

Tàu Type  815G có hệ thống vũ khí phòng thủ tương đối yếu, chỉ được trang bị bộ đôi đại bác cỡ 25mm và 37mm, cho phép tàu ngăn chặn những mối đe dọa trên không và những mục tiêu nhỏ như ca-nô của đối phương.

Trước đó, Trung Quốc đã hạ thủy 2 tàu loại này. Chiếc đầu tiên thuộc Type 815 mang tên "Bắc Cực Tinh", số hiệu 851. Tàu này đã gia nhập Hạm đội Đông Hải, chuyên thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Hoa Đông. Chiếc thứ hai Type 815G, có tên gọi là “Thiên Vương Tinh”, số hiệu 853. Tàu này được biên chế cho Hạm đội Nam Hải.

Nhiệm vụ của cả 3 tàu Type  815 và 815G là tiến hành trinh sát điện tử cũng như theo dõi hành động của các tàu nước ngoài. Được biết, hồi tháng 6 năm 2014, tàu Thiên Vương Tinh đã “lén lút” theo dõi quá trình tập trận hải quân RIMPAC tổ chức tại Thái Bình Dương.

Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A của Hải quân Trung Quốc

Chiếc thứ ba được hạ thủy cùng ngày là hộ vệ tên lửa Type 054A. Tàu này có lượng giãn nước 4.000 tấn, dài 134 mét, rộng 16 mét, tốc độ 26 hải lý/giờ (khoảng 50 km/giờ). Tính đến nay, Trung Quốc đã hạ thủy tới 20 tàu thuộc Type này.

Hệ thống vũ khí của tàu Type 054A bao gồm 32 tên lửa đất đối không dẫn đường bằng radar và 8 tên lửa chống hạm YJ-83 dẫn đường bằng tia hồng ngoại và có khả năng bay với tốc độ siêu âm.

Điều đáng chú ý nhất là Type-054A đã được nâng cấp phần đuôi tàu, khiến nó có khả năng được trang bị hệ thống sonar kiểu mảng kéo, có thể dò được tín hiệu tàu ngầm từ sau nó vài km.