Trung Quốc có thể trở thành "đồng minh quân sự mới" của Nga

ANTĐ - Tạp chí quân sự hàng đầu Châu Á Kanwa cho biết, Nga dường như đã nghiêng về phía Đông thay vì hợp tác với các nước phương Tây và Mỹ sau hàng loạt mâu thuẫn xung quanh vấn đề Ukraine. Điều này có thể dẫn đến việc Trung Quốc trở thành một “đồng minh mới” trong lĩnh vực quân sự của Nga.

Kanwa nhận định, tình trạng bế tắc giữa Nga, châu Âu và Mỹ có thể kéo dài trong một thời gian nữa, do đó việc hợp tác quân sự của Trung Quốc và Nga cũng có thể bước vào một kỷ nguyên mới.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm cao S-400 của Nga

Trước đó, ngày 29-3, truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf cho Trung Quốc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nga đang ngầm gửi một thông điệp chính trị mạnh mẽ đến phương Tây và Nhật Bản.

“Hiện tại, Nga đang đàm phán việc bán vũ khí S-400 với Trung Quốc và nếu thỏa thuận này được ký kết, Trung Quốc sẽ là quốc gia nước ngoài đầu tiên sử dụng hệ thống tên lửa tầm cao thế hệ mới của Nga, và có khả năng Trung Quốc sẽ sở hữu S-400 vào năm 2016”, Kanwa trích dẫn lời một quan chức Nga cho biết.

Việc bán các thiết bị quân sự tiên tiến như hệ thống tên lửa phòng không S-400 hay máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35, về cơ bản cần sự đồng ý của Tổng thống Putin, cũng như các cơ quan quan trọng khác trong chính phủ Nga.

Có một số ý kiến cho rằng, Trung Quốc không cần phải vội vàng hợp tác quân sự với Nga do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ quân sự của nước này. Tuy nhiên, tạp chí Kanwa dự đoán rằng hợp tác quân sự Trung-Nga sẽ được tăng cường với hai lý do chính. Thứ nhất, Trung Quốc vẫn cần phải phụ thuộc vào Nga trong một loạt các thiết bị kỹ thuật quan trọng, chẳng hạn như động cơ. Thứ hai, nhiều hệ thống vũ khí Trung Quốc mua của Nga trong thời gian cuối những năm 1990 đang cần được nâng cấp. 

Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga đã từng phản đối mạnh mẽ ý tưởng bán thiết bị kỹ thuật quân sự tiên tiến cho Trung Quốc. Một chuyên gia Nga trong ngành công nghiệp quân sự tiết lộ rằng một quan chức trong điện Kremlin muốn làm hài lòng Bắc Kinh thông qua việc bán vũ khí cho nước này.