Trung Quốc chỉ mất 5 năm để hoàn thiện tên lửa đạn đạo DF-41

ANTĐ -  Theo trang Military Parade, Trung Quốc chỉ mất 5 năm để phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41. Đây là loại tên lửa phóng từ phương tiện lưu động và chạy băng nhiên liệu rắn, được cho là có khả năng tấn công vươn đến cả lục địa Mỹ.

Trung Quốc chỉ dành ra khoảng 1,1 tỉ USD để thiết kế ra tên lửa DF-41, vốn có thể mang theo nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập, chuyên gia Sergei Tikhonov, chuyên nghiên cứu về sự phát triển quân sự của Trung Quốc cho biết. Tốc độ phát triển ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng nhanh thứ 2 trên thế giới sau Nga và đã kéo dài trong vòng 5 năm qua. Ông Tikhonov cho biết chính quyền Trung Quốc có chính sách tập trung đầu tư vào việc phát triển tên lửa.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 có khả năng tấn công các mục tiêu ở Mỹ

Vào năm 2009, Trung Quốc đã khởi động một chương trình nghiên cứu tên lửa có tên dự án 41H với sự tham gia của 156 tổ chức khác nhau. Sau 5 năm nghiên cứu và phát triển, Trung Quốc đã tuyên bố mình thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 vào năm 2014. Với tốc độ Mach 6 và tầm bắn 15.000 km, DF-41 có thể tấn công lãnh thổ nước Mỹ với nhiều đạn dẫn hướng độc lập.

Theo hãng tin Kyodo News của Nhật Bản, tình báo Mỹ cũng đã phát hiện ra DF-41 được thử nghiệm ở miền tây Trung Quốc vào hôm 2-12-2014.

Các chuyên gia quân sự cũng thừa nhận rằng tên lửa DF-41 thực sự có khả năng loại bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, bao gồm hệ thống phòng thủ tầm cao và hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Mỹ đã mất khoảng 12 năm và tổng cộng 16 tỉ USD để phát triển tên lửa phóng từ tàu ngầm UGM-133 Trident II với khả năng tương tự như DF-41, theo chuyên gia Tikhnov. Trung Quốc đã tập trung nguồn lực và ngân sách để thiết kế các hệ thống tên lửa chiến thuật và chiến lược, tuy nhiên, hiện tại nước này vẫn chưa thể  chế tạo được các vũ khí thông thường với chất lượng tương đương Mỹ.