Trung Quốc - Ấn Độ chạy đua phát triển hạm đội tàu ngầm

ANTĐ -  Trung Quốc và Ấn Độ, 2 nước đông dân và nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, được cho là đang tham gia vào cuộc chạy đua tăng cường sức mạnh quân sự để kiềm chế đối phương trong khu vực.

Mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ đã cố gắng cải thiện quan hệ, tuy nhiên 2 nước vẫn đang tổn tại hàng loạt các tranh chấp về địa chính trị. Sự cạnh tranh được thể hiện rõ qua chiến lược của Bắc Kinh và New Delhi tại Ấn Độ Dương.

Ở thời điểm hiện tại, hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc hoàn toàn vượt trội Ấn Độ

Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đang tập trung đầu tư phát triển sức mạnh trên biển, đặc biệt là qua việc sử dụng tàu ngầm.

Xét về mặt chất lượng và công nghệ hiện đại, hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc hoàn toàn vượt trội Ấn Độ. Bắc Kinh có 9 tàu ngầm hạt nhân, trong khi New Delhi chỉ có một chiếc tàu ngầm hạt nhân Chakra duy nhất.

Tàu ngầm Chakra thực tế là tàu ngầm tấn công chạy bằng nhiên liệu hạt nhân lớp Akula của Nga mà Ấn Độ đã thuê trong 10 năm. Trong khi đó, các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc bao gồm các tàu ngầm tên lửa đạn đạo và tàu ngầm tấn công đều do Trung Quốc tự xây dựng.

Các tàu ngầm hạt nhân luôn được đánh giá ưu việt hơn các tàu ngầm chạy bằng dầu diesel. Trong khi các tàu ngầm hạt nhân có thể lặn dưới nước hàng tháng và gần như không gây ra tiếng động thì các tàu ngầm diesel lại phải thường xuyên ngoi lên mặt nước để lấy oxi và tạo ra rất nhiều tiếng động khi vận hành. Những nhược điểm này khiến các tàu diesel không thể hoạt động tại những vùng biển xa và dễ bị phát hiện bởi đối phương.

Nhằm khắc phục việc thiếu đi các tàu ngầm hoạt động hiệu quả, New Delhi đã thoả thuận với Nhật Bản nhằm xây dựng các tàu ngầm hiện đại tại Ấn Độ và mua mới thêm nhiều tầu ngầm từ các nước khác như Pháp, Đức, Nga và Tây Ban Nha.

Động thái mua thêm tàu ngầm của Ấn Độ được cho là có liên quan tới việc Trung Quốc tăng cường hoạt động trên Ấn Độ Dương.

Bắc Kinh đang từng bước đầu tư vào các cảng biển ở Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka và Myanmar. Các cảng này sẽ cho phép các tàu thương mại, tàu chiến và tàu ngầm của Trung Quốc có nơi neo đậu an toàn tại Ấn Độ Dương.

Sau khi Trung Quốc nhiều lần điều tàu ngầm tới cảng Colombo của Sri Lanka, New Delhi đang quan ngại rằng Bắc Kinh có thể muốn xây dựng một “chuỗi ngọc trai” xuyên qua Ấn Độ Dương nhằm cô lập Ấn Độ và mang lại lợi ích thương mại cho các tàu buôn của Trung Quốc qua khu vực này.