Triều Tiên có khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân cho tên lửa tầm xa

ANTĐ -  Triều Tiên sở hữu những công nghệ cho phép nước này chế tạo những đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ có thể gắn trên các tên lửa đạn đạo tầm xa, nhờ đó tăng cường đáng kể khả năng quân sự của nước này, tướng quân Curtis M. Scaparrotti thuộc Bộ chỉ huy Liên quân Mỹ-Hàn cho biết vào hôm 25-10.

“Cá nhân tôi nghĩ rằng Triều Tiên đã có năng lực chuyên môn từ trong quá khứ. Những chuyên gia của Triều Tiên đã đi đúng hướng và vì vậy, tôi nghĩ rằng họ có khả năng thu nhỏ một thiết bị vào thời điểm này và sở hữu công nghệ cho phép họ đạt được những gì đã tuyên bố”, ông Scaparrotti phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bộ Quốc phòng Mỹ và suy đoán rằng Triều Tiên có thể đã mua lại công nghệ từ Iran hoặc Pakistan.

Triều Tiên có khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân cho tên lửa tầm xa ảnh 1

Tướng quân Curtis M. Scaparrotti thuộc Bộ chỉ huy Liên quân Mỹ-Hàn
 

Tuy nhiên, Chuẩn Đô đốc John Kirby, thư kí báo chí của Lầu Năm Góc đính chính rằng ông Scaparrotti chỉ nói về việc Triều Tiên có khả năng thu nhỏ đầu đạn chứ không hề khẳnh định rằng nước này có thể thử nghiệm và chế tạo thành công một loại vũ khí hạt nhân trên bệ phóng tên lửa lưu động.

Hiện tại vẫn chưa có tài liệu nào chứng minh Triều Tiên đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo. Mặc dù Bình Nhưỡng đã giới thiệu một bệ phóng tên lửa lưu động trong một lần diễu binh vào năm 2012, nhưng các chuyên gia nghi ngờ rằng tên lửa này chưa thể hoạt động có hiệu quả.

Tướng Scaparrotti cũng chỉ trích lãnh đạo Triều Tiên đang quá tập trung vào phát triển khả năng quân sự trong khi quên mất việc cải thiện đời sống của người dân. Triều Tiên được cho là đang sở hữu hàng trăm tên lửa đạn đạo, một trong những kho vũ khí hoá học lớn nhất thế giới, một chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học và một lực lượng chuyên thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, cũng như khả năng để phòng an ninh mạng một cách chủ động.

Chương trình hạt nhân của Triều Tiên là hoàn toàn bí mật với rất ít thông tin được tiết lộ ra bên ngoài và gây quan ngại sâu sắc đối với cộng đồng quốc tế. Vào năm 2006, Triều Tiên đã tiến hành môt vài vụ thử nghiệm của bom nguyên tử dưới lòng đất, và vụ thử nghiệm gần nhất diễn ra vào tháng 2-2013. Triều Tiên được cho là có khoảng từ 4 đến 6 loại vũ khí hạt nhân, tuy nhiên vẫn chưa thể hoàn toàn sử dụng được chúng.