Tổng đội hải giám Nam Hải tiếp nhận tàu hải cảnh mới

ANTĐ -Tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 3402 lớp 4000 tấn do công ty TNHH đóng tàu Văn Xung, Hoàng Phố đóng đã chính thức gia nhập vào tổng đội hải giám Nam Hải vào ngày 17-10 vừa qua.

Tàu Hải cảnh 3402 là chiếc tàu chấp pháp đa năng thứ 4 của Cục hải dương quốc gia Trung Quốc lớp 4000 tấn được đưa vào biên chế sử dụng, cũng là chiếc tàu chấp pháp thứ 3 đứng trong “hàng ngũ” Tổng đội hải giám Nam Hải trong năm nay.

Đây là chiếc tàu cuối cùng nằm trong loạt tàu hải cảnh lớp 4000 tấn do công ty Văn Xung, Hoàng Phố đóng. Tàu hải cảnh 3402 dài 99 m, chiều rộng 15,2 m, chiều cao 7,6 m, lượng giãn nước 4.400 tấn, tốc độ 20 hải lý/ giờ, hành trình liên tục trên biển 12.000 hải lý.

Tàu Hải cảnh 3402 thuộc Tổng đội hải giám Nam Hải

Về tổng thể, tàu hải cảnh lớp 4.000 tấn này đạt đến trình độ tiên tiến thế giới, boong phía sau có thể dùng cho máy bay trực thăng cất hạ cánh. Tàu được trang bị các thiết bị tiên tiến có thể đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra chấp pháp trên biển, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, xử lý các tình huống xảy ra trên biển. Ngoài ra, tàu còn thực hiện nhiệm vụ cứu sinh trên biển, bảo trì phao tiêu, lai dắt cứu hộ.

Việc Trung Quốc liên tiếp đóng mới, hạ thủy và biên chế các loại tàu chấp pháp trên biển cỡ lớn cho lực lượng hải cảnh Nam Hải, cho thấy Bắc Kinh đang đẩy mạnh tham vọng của mình trên các vùng biển quốc tế.