Thụy Điển “truy lùng” tàu ngầm lạ áp sát thủ đô

ANTĐ - Thụy Điển đã phải triển khai các biện pháp nhằm "truy lùng" tung tích một chiếc tàu ngầm lạ được cho là đã hoạt động trái phép bên trong lãnh hải của họ ở gần thủ đô Stokholm.

Hôm 18-10, Tư lệnh tác chiến các Lực lượng vũ trang Thụy Điển Jonas Wikstrom cho biết quân đội nước này đã phải tăng cường các nỗ lực tìm kiếm tại vùng biển gần thủ đô Stokholm sau khi nhận được "những báo cáo đáng tin cậy" về hoạt động của tàu ngầm nước ngoài tại khu vực này.

"Chúng tôi coi thông tin này là rất đáng tin cậy. Vì vậy, chúng tôi đang tăng cường triển khai thêm một số đơn vị quân đội tới khu vực này", ông Wikstrom nói với các phóng viên tối hôm 18-10.

Thụy Điển “truy lùng” tàu ngầm lạ áp sát thủ đô ảnh 1
Tàu ngầm lạ của nước ngoài được cho là đang áp sát bờ biển của Thụy Điển

"Đây là công tác tình báo. Chúng tôi đang nỗ lực xác định xem có hoặc đã có hay không các hoạt động ngầm dưới nước của nước ngoài tại khu vực", ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng công việc tìm kiếm sẽ tiếp tục "cho đến khi còn cần thiết".

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc liệu các hoạt động ngầm dưới nước này có phải do các lực lượng vũ trang Nga tiến hành hay không, ông Wikstrom cho rằng ông sẽ "hoàn toàn không suy đoán" về vấn đề này.

Các lực lượng vũ trang Thụy Điển đã triển khai nhiệm vụ tìm kiếm lớn đầu tiên ở ngoài khơi bờ biển ở Stockholm từ hôm 17-10 sau khi nhận được thông tin, được cho là từ một dân thường, về việc có hoạt động ngầm dưới nước tại khu vực thuộc chủ quyền của nước này.