Thế trận vững vàng nơi biên giới tổ quốc

ANTĐ -Được sự tiếp sức của Binh đoàn 15, từ những vùng nông thôn biên giới các huyện Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông (Gia Lai), Sa Thầy, Ngọc Hồi (Kon Tum) chậm phát triển, gặp nhiều khó khăn đã đổi thay nhanh chóng, nhiều làng bản trù phú mọc lên, trở thành điển hình trong xóa đói, giảm nghèo.

Đứng chân trên vùng kinh tế trọng điểm của Tây Nguyên, sau gần 30 năm, cán bộ, chiến sĩ, công nhân Binh đoàn 15 đã có mặt tại 220 thôn, làng thuộc 33 xã, phường, thị trấn của 12 huyện thuộc các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Attapeu (Lào) và Rattanakiri (Cam-pu-chia), thu hút hơn 20.000 lao động, hàng vạn nhân khẩu được bố trí trên 10 cụm với hàng trăm điểm dân cư dọc tuyến biên giới. 

Tuy nhiên, khi kinh tế phát triển, các dịch vụ thương mại mở ra thì an ninh trật tự trên địa bàn cũng diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, các đối tượng FULRO lưu vong đẩy mạnh các hoạt động chống phá, lén lút tuyên truyền cái gọi là “Tin lành Đề Ga”, tà đạo Hà Mòn… để kích động một bộ phận người dân thiếu hiểu biết, tụ tập gây rối trật tự trị an, cạo phá vườn cây, trộm cắp mủ cao su... Muốn giải quyết vấn đề trên cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng. Từ nhận thức đó lãnh đạo Binh đoàn 15 đã thực hiện tốt quy chế phối hợp với Công an Gia Lai và Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, hiệp đồng hỗ trợ, tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn và quản lý sản phẩm, vật tư, trang thiết bị tại các đội sản xuất, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại đối tượng vi phạm pháp luật. Cùng với đó Binh đoàn tập trung khai hoang mở rộng diện tích vườn cây, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, tham gia hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế và quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

LLTV Binh đoàn 15 tham gia thực binh tại cuộc diễn tập BV-2012.
LLTV Binh đoàn 15 tham gia thực binh tại cuộc diễn tập BV-2012.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, nguyên Tư lệnh Binh đoàn cho biết: “Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ vùng biên giới trong tình hình mới, ngay từ khi thành lập, Bộ tư lệnh Binh đoàn đã chỉ đạo các công ty tập trung xây dựng lực lượng tự vệ (LLTV), lực lượng dự bị động viên (DBĐV) vững mạnh. Trong cuộc diễn tập “Chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp, có một phần thực binh” mới đây, LLTV và lực lượng DBĐV của Binh đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt thể hiện thành công ý định chiến thuật “đánh địch đột nhập vào nhà máy” bảo vệ tài sản, giữ vững địa bàn. LLVT, DBĐV của Binh đoàn còn tích cực bám dân, bám bản, tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và lợi ích của việc trồng cây cà phê, cao su; lôi cuốn thanh niên vào các hoạt động xã hội, các phong trào VHVN - TDTT, thu hút thanh niên vào làm công nhân và tham gia bảo vệ an ninh nông thôn. Binh đoàn 15 thực hiện phương châm: Phát triển sản xuất, kinh doanh đến đâu xây dựng cơ sở hạ tầng, dân cư xã hội đến đó. Xây dựng thôn, làng vững mạnh, vùng biên giới ổn định để phát triển kinh tế vừa là mục tiêu, vừa là điểm nhấn để giúp bà con thoát nghèo, ổn định cuộc sống và làm giàu trên quê hương”.

Bám trụ từ nhiều năm trên vùng biên giới, hơn ai hết những “người lính công nhân” của Công ty 72 nói riêng, Binh đoàn 15 nói chung thấu hiểu vai trò, trách nhiệm của mình với việc xây dựng địa bàn, bảo vệ an ninh thôn xóm và phát triển kinh tế, giúp bà con thoát nghèo. Đại tá Phạm Văn Giang, Giám đốc Công ty 72 chia sẻ: "Hằng tháng, quý và năm, chúng tôi chỉ đạo các đội tổ chức họp lấy ý kiến của công nhân, người lao động; lãnh đạo công ty phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương mở hội nghị liên tịch, gặp gỡ các già làng, trưởng bản nắm tình hình; thống nhất các nội dung, biện pháp xử lý khi có tình huống...".

Hình ảnh những người lính Binh đoàn 15 bám thôn làng, vận động bà con vào làm công nhân, không vượt biên trái phép...; đặc biệt hình ảnh cán bộ các Công ty: 72, 78 và 732 kiên trì đưa cây lúa nước lên núi với những cánh đồng làng Tung, làng Sơn (Gia Lai), làng Kđinh, làng người Ca Doong, Rơ Mâm (Kon Tum) để thực hiện “cuộc cách mạng xanh” trong nông nghiệp... đã trở nên thân thuộc, để lại ấn tượng đẹp trong đồng bào.

"Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là xây dựng địa bàn vững mạnh, giữ vững biên giới để phát triển sản xuất, giúp bà con không những thoát nghèo, mà còn làm giàu trên vùng biên giới" - Đại tá Đỗ Văn Sang, Giám đốc Công ty 75 nói với chúng tôi như vậy.

Quả thực những năm qua, Công ty 75 đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, liên tục mở rộng diện tích vườn cây, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật để tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, từng bước nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo để củng cố "thế trận lòng dân", Công ty đã tập trung xây dựng LLTV vững mạnh, chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ cao. Đặc biệt, LLTV của Công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng, bóc gỡ nhiều tổ chức phản động và đối tượng FULRO, Tin lành Đề Ga, góp phần giữ vững an ninh chính trị trong khu vực...

Giờ đây, người Giơ Ra, Ba Na, Giẻ Triêng… ở Tây Nguyên đã biết trồng cây cao su, lúa nước, cà phê… biết trồng rau trong vườn nhà, biết gửi tiền tiết kiệm, biết tích lũy tiền bạc để đầu tư cho sản xuất, cho con cái ăn học, xây nhà to đẹp, mua xe gắn máy, xe ô tô để đi làm… Không giấu được niềm vui, “tỷ phú” Brao bộc bạch: “Địa bàn vùng biên giới bình yên, kinh tế phát triển, bà con đồng bào các dân tộc thiểu số có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình đẳng như hôm nay là nhờ sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự tiếp sức có hiệu quả của Binh đoàn 15.