Thái Lan với tham vọng xây dựng biên đội tàu ngầm

ANTĐ - Thái Lan đang có ý định mua 3 chiếc tàu ngầm, đây là một phần trong nội dung tăng chi phí quốc phòng năm 2016 của nước này. Nếu kế hoạch này được thực hiện nó sẽ bổ sung sức mạnh lực lượng tàu ngầm đã bị thiếu hụt hơn 60 năm qua của họ.
Thái Lan với tham vọng xây dựng biên đội tàu ngầm ảnh 1

Tàu ngầm lớp Jang Bogo của Hàn Quốc

Một quan chức quốc phòng Thái Lan cho biết, hải quân Hoàng gia Thái Lan đã đề xuất nội dung mua từ 2 đến 3 chiếc tàu ngầm trong dự toán ngân sách quốc phòng năm 2016. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan đã nhất trí kế hoạch này.

Một số động thái cho biết hải quân Hoàng gia Thái Lan đang chuẩn bị cho kế hoạch mua sắm tàu ngầm như: Tháng 7 năm 2014, họ đã triển khai đầu tư xây dựng một trung tâm huấn luyện tàu ngầm hàng triệu USD; cử sĩ quan đi ra nước ngoài như Hàn Quốc, Đức tham gia các khoá huấn luyện về tàu ngầm.

Một chi tiết khác đó là Tư lệnh hải quân Hoàng gia Thái cũng đã tiết lộ thông tin này trong ngày kỷ niệm thành lập hải quân Hoàng gia (20-11-2014) rằng, ông tiếp tục đề xuất kế hoạch mua sắm tàu ngầm, đồng thời đệ trình kế hoạch lên bộ trưởng quốc phòng và như đã biết, kế hoạch này đã được Bộ Quốc phòng Thái Lan nhất trí.

Theo đó, Bangkok đang xem xét một số kênh để mua sắm số tàu ngầm này, nhưng theo nguồn tin, tàu ngầm lớp Jang Bogo của Hàn Quốc được nước này quan tâm hơn cả, vì có giá thành thấp chỉ với khoảng 330 triệu USD.

Theo các chuyên gia, kế hoạch mua sắm tàu ngầm của Thái Lan không có gì mới, cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên vì từ năm 1951 đến nay nước này luôn thiếu hụt khả năng về lực lượng tàu ngầm.

Thập niên 90 thế kỷ trước, nước này đã bắt đầu có ý định muốn ký kết thoả thuận mua sắm tàu ngầm với một số quốc gia, trong số đó có Đức và Hàn Quốc.

Tuy hiện tại, thông tin Thái Lan lên kế hoạch mua sắm tàu ngầm vẫn còn một số hoài nghi, nhưng một số quan chức nước này cho rằng, mua sắm tàu ngầm có ý nghĩa chiến lược, cần phải đẩy nhanh. Họ cho rằng tàu ngầm sẽ giúp Bangkok bảo vệ tự do hàng hải khu vực nước quan trọng - khu vực vịnh Thái Lan. Tàu ngầm vẫn có thể là biện pháp răn đe hữu hiệu, nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của họ.