Tên lửa X-51A của Mỹ lần đầu tiên vượt ngưỡng siêu thanh

ANTĐ - Ngày 3-5, Không quân Mỹ cho biết, tên lửa siêu thanh X-51A Waverider của họ đã thực hiện thành công chuyến bay siêu thanh dài nhất, với tốc độ gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh trong một cuộc thử nghiệm "mang tính đột phá".

Tên lửa siêu thanh X-51A Waverider đã bay đạt tốc độ Mach 5,1 (hơn 6.100km/giờ) trong một chuyến bay thử nghiệm trên Thái Bình Dương hôm Thứ 4 (1-5), vượt quãng đường hơn 230 hải lý (426 km) chỉ trong vòng 6 phút - Không quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố trên trang web.

Tên lửa siêu thanh X-51A được gắn phía dưới cánh của một chiếc máy bay ném bom chiến lược B52H Stratofortress, khởi hành từ Trung tâm thử nghiệm Không quân tại Căn cứ Không quân Edwards ở California.

Phát ngôn viên của Không quân Mỹ cho biết: Khi bay ở độ cao 15.000m, X-51A được thả khỏi máy bay B-52, sau đó một tên lửa đẩy đã đẩy X-51A đạt tới vận tốc Mach 4,8 chỉ trong 26 giây.

Lần đầu tiên X-51A đã phóng thành công, với vận tốc Mach 5,1

Sau đó, tên lửa đẩy giúp X-51A đạt vận tốc Mach 5,1 ở độ cao hơn 18.200m trước khi lao xuống biển theo kế hoạch đã định, báo cáo cho biết.

Đây là cuộc thử nghiệm cuối cùng, và có thời gian bay dài nhất trong 4 chuyến bay thử nghiệm của loại tên lửa siêu thanh, được Không quân Mỹ đã ca ngợi là một thành tựu quan trọng, trong công nghệ phóng vũ khí tấn công tốc độ cao trên khắp thế giới.

Trong 3 lần trước, chỉ có lần thử nghiệm đầu tiên vào năm 2010 được coi là gần như thành công khi tên lửa giữ nguyên tốc độ trong vòng 3 phút, nhưng trong quá trình bay đã phát hiện một số trục trặc. Những lần thử nghiệm tiếp theo vào năm 2011 và 2012 đều thất bại.

Không quân Mỹ coi tên lửa siêu thanh X-51A Waverider là một loại vũ khí cực kỳ quan trọng để xuyên phá chiến lược “chống can dự/khu vực cấm” của Trung Quốc nên dù đã hơn 1 lần thất bại, nhưng không quân Mỹ vẫn không từ bỏ chương trình phát triển này.