Tập đoàn Kalashnikov giới thiệu loạt UAV, xuồng tấn công mới

ANTĐ - Tập đoàn xuất súng trường AK-47 huyền thoại Kalashnikov hiện đang mở rộng thị trường sang các lĩnh vực khác, có kế hoạch sẽ trưng bày một loạt UAV và xuồng tấn công mới tại Triển lãm quốc phòng hàng hải quốc tế vừa mới khai mạc tại St. Petersburg.

Thông cáo báo chí của tập đoàn khẳng định: “Tập đoàn Kalashnikov sẽ giới thiệu một cụm xuồng tấn công đa năng hải quân được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại và UAV mới phát triển, có thể được phóng từ trên xuồng”, tại triển lãm ở St. Petersburg, diễn ra từ nay đến hết ngày 5-7.

Cụm tàu chiến đấu hải quân đa năng này bao gồm xuồng BK-16 (một loại xuồng đổ bộ), BK-10 (có thể được sử dụng để cơ động gần bờ, chở quân, đổ bộ tiến công, tản thương, và tiến hành các hoạt động chống cướp biển và chống khủng bố) và xuồng hỗ trợ tiến công mới, BK-9, loại xuồng chưa từng có tại Nga.

Một UAV trang bị trên xuồng máy BK-10 của Tập đoàn Kalashnikov
“Mỗi một chiếc xuồng của Kalashnikov có thể được tái trang bị đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ chiến đấu cụ thể. Mỗi chiếc đều có thể triển khai các máy bay không người lái (UAV) và các hệ thống vũ khí hiện đại, bao gồm cả một mô-đun chiến đấu điều khiển từ xa. Các hệ thống vũ khí này có thể bổ sung, thay thế cho nhau và có thể gắn các thiết bị đáp ứng các mục đích đặc biệt”, ông Aleksey Krivoruchko, giám đốc điều hành tập đoàn cho biết.

Ông còn giải thích thêm rằng, xuồng BK-16 có thể được trang bị hoặc là 4 súng 7,62mm, hoặc là 2 súng 12,7mm, hoặc là một súng phóng lựu 40mm. Mỗi chiếc xuồng còn có thể được trang bị loại thủy lôi chống phá hoại và hệ thống tên lửa dẫn đường "Kornet”.

Tập đoàn Kalashnikov cũng sẽ trưng bày UAV ZALA 421-16ЕМ, một loại phương tiện trinh sát không người lái tin cậy, nhỏ và có thể xách tay, được thiết kế để thực hiện các phi vụ giám sát và trinh sát tiền tiêu trên biển và trên đất liền.

Tập đoàn Kalashnikov được tái lập vào năm 2013 bằng việc sáp nhập 2 nhà máy từ thời Liên Xô, và trở thành nhà sản xuất súng trường và vũ khí lớn nhất của Nga. Tập đoàn đã xuất khẩu các sản phẩm của mình sang 27 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Italia, Canada, Kazakhstan và Thái Lan.