Siêu tàu sân bay Mỹ thăm Philippines sau khi diễn tập trên biển Đông

ANTĐ - Ngày 23-10, tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) đã đến thăm cảng Manila ngay sau khi kết thúc một cuộc diễn tập hải quân chung kéo dài 2 ngày với hải quân Philippines và Nhật Bản tại biển Đông. 

Theo phát ngôn viên hải quân Philippines, Trung tá Marideth Domingo, tàu hộ tống BRP Gregorio del Pilar (PF-15) của hải quân nước này cùng với nhóm tác chiến tàu sân bay George Washington, tàu tuần dương USS Antietam (CG-54) và tàu khu trục JS Sazanami của Nhật Bản đã tham gia cuộc diễn tập hải quân chung trên biển Đông hôm 22-10.

Theo bà Domingo, cuộc diễn tập này chỉ hoàn toàn vì mục đích huấn luyện và khu vực biển Đông là địa điểm thích hợp nhất vì nhóm chiến đấu này đang lên đường đến Manila, chứ không có một mục đích nào khác.

Cuộc diễn tập hải quân chung bao gồm các khoa mục thao diễn đội hình, bắn đạn thật và diễn tập vào ban đêm, nhằm tăng cường hơn nữa khả năng phối hợp tác chiến giữa hải quân ba nước tham gia.

Siêu tàu sân bay Mỹ thăm Philippines sau khi diễn tập trên biển Đông ảnh 1

Tàu sân bay USS George Washington của hải quân Mỹ

Sau khi kết thúc diễn tập, tàu khu trục JS Sazanami của Nhật Bản tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của mình còn nhóm tác chiến tàu sân bay George Washington đến thăm cảng Manila.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ cho biết cuộc diễn tập hải quân này là minh chứng cho mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Philippines và Mỹ. "Tàu sân bay USS George Washington đến Manila ngày hôm nay (22-10), trong một chuyến thăm cảng thông thường nhằm tăng cường mối quan hệ lịch sử và quân sự giữa Philippines và Mỹ", Đại sứ quán Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Tàu sân bay USS George Washington, được biên chế hoạt động từ tháng 7-1992, là siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ. Tàu có trọng lượng giãn nước gần 100.000 tấn, chiều dài 333m, rộng 78 m, cao 74 m và có thể chở được hơn 80 chiếc máy bay quân sự các loại cùng khoảng 5.500 thủy thủ, trong đó có 320 thủy thủ người Mỹ gốc Philippines.