- Bộ Quốc phòng Mỹ “mạnh tay” chi 4,7 tỷ USD mua thêm 43 tiêm kích F35
- 12 năm, UAV Mỹ không kích 500 vụ, khiến gần 3.700 người tử vong
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ từ chức vì sức ép quá lớn
Theo đó, lực lượng Lục Quân Mỹ đã ký với hãng Sikorsky Aircraft hợp đồng trị giá 771,9 triệu USD, mua 41 trực thăng UH-60M Black Hawk và 24 chiếc HH-60 Pave Hawk cùng một số trang thiết bị bảo dưỡng kèm theo. Dự kiến hợp đồng sẽ hoàn tất vào ngày 30-6-2015.
Ngoài ra, hãng Sikorsky cũng đã ký hợp đồng trị giá 535,3 triệu USD bán cho Hải quân Mỹ 8 máy bay trực thăng MH-60 Seahawks và 29 chiếc MH-60R Seahawks cùng trang thiết bị kỹ thuật bảo dưỡng kèm theo. Theo kế hoạch, hợp đồng sẽ hoàn tất vào ngày 31-12-2015.
Máy bay Trực thăng UH-60M Black Hawk của Mỹ
Được biết, hợp đồng mua 102 trực thăng trên của quân đội Mỹ với hãng sản xuất máy bay Sikorsky được hai bên thực hiện trong nhiều năm. Căn cứ theo yêu cầu của hợp đồng, trong khoảng thời gian từ năm 2012-2016, lực lượng Hải quân, Lục quân và các đồng minh của Mỹ sẽ nhận khoảng 650 chiếc trực thăng Black Hawk và Seahawk từ hãng Sikorsky.
Tuy nhiên, do liên quan đến vấn đề dự toán tài chính năm 2015 của Lầu Năm Góc, nên hợp đồng đã không được thực hiện theo đúng kế hoạch.
Lý do là vì dự toán ngân sách quốc phòng năm 2015 yêu cầu Hải quân Mỹ phải tiếp tục cắt giảm lượng máy bay mua mới, mặc cho dự toán ngân sách hồi đầu năm 2014 đã bao gồm cả việc cắt giảm 20 chiếc Seahawks trong hợp đồng.