Pháp nỗ lực hoàn tất hợp đồng bán 126 chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ

ANTĐ -  Với việc dự án máy bay chiến đấu đa nhiệm tầm trung (MMRCA) giữa Ấn Độ và Pháp đang đi vào ngõ cụt, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Jean-Yves Le Drian sẽ có cuộc gặp mặt với người đồng cấp Ấn Độ Manohar Parrikar vào tuần tới nhằm giải quyết các tranh cãi quanh hợp đồng bán 126 máy bay Rafale trị giá 20 tỉ USD.

Theo hãng tin TOI, 90% bản hợp đồng của dự án MMRCA đã được hoàn thiện, trong đó, 18 chiến đấu cơ Rafale sẽ được chuyển ngay tới cho không quân Ấn Độ trong vòng 36 – 48 tháng tới. 108 chiếc còn lại sẽ được sản xuất bởi công ty Hindustan Aeronautics (HAL) của Ấn Độ dưới dạng chuyển giao công nghệ trong vòng 7 năm tới.

Tuy nhiên, vấn đề còn tồn tại là Pháp không muốn chịu trách nhiệm cho 108 chiếc Rafale mà HAL chế tạo, cũng như sự bất đồng về chi phí và thời gian sản xuất.

Chính vì vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã cho biết ông sẽ có cuộc gặp mặt với người đồng cấp Ấn Độ vào hôm 1-12 trong chuyến công du 2 ngày của mình tới nước này và dự án MMRCA sẽ là tâm điểm của cuộc thảo luận.

Pháp nỗ lực hoàn tất hợp đồng bán 126 chiến đấu cơ Rafale cho Ấn Độ ảnh 1Chiến đấu cơ Rafale của Pháp 

Ấn Độ đã quyết định chọn chiến đấu cơ Rafale của Pháp trong số 5 đối thủ khác cho dự án MMRCA của mình sau nhiều vòng đánh giá. Tuy nhiên, quá trình thảo luận nhằm đi đến hợp đồng cuối cùng vẫn chưa thành công, điều làm dấy lên hi vọng cho Eurofighter Typhoon, do các nước Anh, Đức, Ý và Tây Ban Nha chế tạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon, trên thực tế, đã từng cho biết rằng Eurofighter luôn sẵn sàng thay thế Rafale nếu thoả thuận giữa Ấn Độ và Pháp thất bại.
Với việc đội chiến đấu cơ đang có 34 máy bay, trong khi yêu cầu tối thiểu mà chính phủ đặt ra là 44 máy bay, không quân Ấn Độ coi dự án MMRCA là nhiệm vụ tối quan trọng. Máy bay chiến đấu trọng lượng nhẹ nội địa Tejas đã được ra mắt cách đây 30 năm và không thể hoàn thành vai trò trong dự án MMRCA. Do một chiếc máy bay trong dự án MMRCA cần phải có phạm vi hoạt động và mang được vũ khí lớn hơn gấp 3 lần Tejas. Ngoài Pháp, Ấn Độ cũng đang thúc giục Nga trong dự án phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, vốn cũng đang có nhiều khúc mắc.