Pakistan phóng thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

ANTĐ - Ngày 15-4, Pakistan đã phóng thử thành công hệ thống tên lửa Ghauri-I có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, với tầm bắn lên tới 1.300km.

Theo Bộ Quốc phòng Pakistan, vụ phóng thử do đơn vị tên lửa chiến lược thuộc Bộ Tư lệnh lực lượng chiến lược lục quân Pakistan thực hiện, nhằm thử nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như năng lực kỹ thuật của lực lượng này.

Tuy nhiên, bộ quốc phòng nước này không tiết lộ địa điểm phóng tên lửa Ghauri cũng như mục tiêu của phụ phóng thử. Tên lửa Ghauri do Viện nghiên cứu Khan của Pakistan sản xuất bằng công nghệ của Triều Tiên.

Một vụ phóng thử tên lửa Ghauri của Pakistan

Vụ phóng thử được tiến hành dưới sự chứng kiến của các quan chức cao cấp thuộc bộ quốc phòng, đơn vị kế hoạch chiến lược và các nhà khoa học, kỹ sư thuộc các tổ chức chiến lược.

Trong bài phát biểu chúc mừng, Trung tướng Zubair Mahmood Hayat, Tổng giám đốc Đơn vị kế hoạch chiến lược đã bày tỏ sự hài lòng về tiêu chuẩn hoàn hảo mà các lực lượng chiến lược đã đạt được.

Ghauri-I (hay Hatf-5), dài 15,9m và nặng 15,85 tấn, là dòng tên lửa đạn đạo tầm trung, một giai đoạn, và sử dụng động cơ nhiên liệu đẩy lỏng để mang một đầu đạn nặng 700kg bay với quãng đường khoảng 1.500km.

Hai biến thể của tên lửa Ghauri đã được chế tạo theo chương trình nghiên cứu tên lửa bí mật của Pakistan từ năm 1987. Trong đó, Ghauri-II sử dụng động cơ đẩy mạnh hơn và nhiên liệu đẩy cải tiến để nâng tầm bắn lên 2.300km.

Vụ phóng thử trên diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Ấn Độ phóng thử tên lửa Dhanush có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn 350km ở ngoài khơi bờ biển bang miền đông Odisha.