Pakistan lần đầu thử thành công UAV chiến đấu

ANTĐ - Ngày 13-3, quân đội Pakistan cho biết, họ vừa thử nghiệm thành công dòng máy bay không người lái (UAV) vũ trang đầu tiên do nước này tự sản xuất.

Theo một tuyên bố của lục quân Pakistan, loại máy bay không người lái này được trang bị các tên lửa dẫn đường bằng laser và sẽ được triển khai để chống khủng bố dọc tuyến biên giới tây bắc giáp với Afghanistan.

Trong khi nước này đã mua nhiều máy bay trinh sát không người lái, thì mẫu UAV vũ trang mới này đánh dấu một bước nhảy vọt lớn về thành tựu công nghệ. Loại UAV vũ trang này được đặt tên là Burraq, theo tên của loài ngựa bay trong truyền thuyết Hồi giáo.

Chứng kiến vụ thử nghiệm này với Tham mưu trưởng lục quân Raheel Sharif, ông Asim Bajwal, phát ngôn viên quân đội Pakistan, cho biết Tướng Sharif rất hài lòng về kết quả thử nghiệm và gọi sự kiện này "là một thành tựu lớn của quốc gia".
Pakistan lần đầu thử thành công UAV chiến đấu ảnh 1Máy bay không người lái của quân đội Pakistan

Mặc dù đã nhiều lần yêu cầu Mỹ cung cấp cho quân đội Pakistan loại máy bay không người lái vũ trang, nhưng chính phủ Mỹ đã liên tục bác bỏ yêu cầu này.

Việc phát triển máy bay không người lái đã trở thành một mục tiêu lâu dài của quân đội Pakistan, và đến nay đã thành công. Trong thời gian gần đây, quân đội nước này đã liên tục phàn nàn về việc các máy bay không người lái của Mỹ tấn công lực lượng thánh chiến Hồi giáo qua không phận của họ khiến nhiều dân thường bị thiệt mạng.

Theo một phân tích của nhóm nhân quyền Reprieve được thực hiện hồi tháng 1 vừa qua, các máy bay không người lái của Mỹ đã giết hại 221 thường dân vô tội. Cục Báo chí điều tra thì cho rằng CIA đã tiến hành tổng số 413 cuộc không kích tại Pakistan kể từ năm 2004.