Ông Poroshenko cho phép binh lính nước ngoài tham gia tập trận ở Ukraine

ANTĐ - Quốc hội Ukraine vừa cho biết, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kí quyết định cho phép binh lính nước ngoài tham gia các cuộc tập trận trên lãnh thổ nước này trong năm 2015.

“Quyết định này đã được thông qua và kí bởi tổng thống”, trích thông báo được đăng tải trên mạng bởi quốc hội Ukraine.

Ukraine cho phép các binh lính nước ngoài diễn tập ở nước này trong năm 2015

Theo một thông báo khác xuất hiện trên trang mạng của tổng thống, một vài cuộc tập trận Ukraine-Mỹ sẽ tổ chức trên lãnh thổ nước này trong năm 2015 bao gồm: Fearless Guardian 2015 (1.000 lính Mỹ trên tổng số 2.200 người), Sea Breeze 2015 (1.000 lính Mỹ và 500 lính NATO trên tổng số 2.500 người), và Saber Guardian/Rapid Trident 2015 (500 lính Mỹ và 600 lính NATO trên tổng số 2.100 người).

Thêm vào đó, cuộc tập trận chung với Ba Lan có tên Secure Skies 2015 và Law and Order 2015 cũng sẽ được tổ chức vào năm nay.

Những nước bày tỏ mong muốn được gửi thêm các cố vấn quân sự đến Ukraine để huấn luyện binh sĩ nước này bao gồm Anh và Canada.

Vào đầu tháng 3-2015, Washington tuyên bố triển khai hơn 300 quân nhân đến Ukraine để làm nhiệm vụ huấn luyện tại chung tâm gìn giữ hoà bình gần thành phố Lviv. Tuy nhiên, sau đó, Chủ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, Tướng Ben Hodges cho biết, công việc này sẽ được trì hoãn lại một thời gian nhằm tránh gây ra căng thẳng và cung cấp thêm thời gian cho các bên thực hiện được thoả thuận hoà bình Minsk.

Ngoài những điều khoản như ngừng bắn, rút vũ khí và tráo đổi tù nhân, thoả thuận Minsk còn quy định các bên còn yêu cầu mọi lính đánh thuê và binh lính nước ngoài phải rời khỏi Ukraine.