Nhật nghi Trung Quốc kích hoạt radar điều khiển hỏa lực

ANTĐ - Một tàu chiến Trung Quốc được cho là đã kích hoạt radar điều khiển hỏa lực nhằm vào tàu và máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản vào ngày 29-5 trên biển Hoa Đông. 

Tàu khu trục Sawagiri của Nhật Bản

Tờ Asahi Shimbun ngày 14-6 dẫn các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, trong ngày 29-5, một tàu khu trục nhỏ của Hải quân Trung Quốc bị tình nghi đã hướng radar điều khiển hỏa lực vào tàu khu trục Sawagiri và máy bay tuần tra P-3C của Nhật.

Vụ việc trên diễn ra trong vùng biển phía Nhật ở đường trung tuyến giữa hai nước, gần các mỏ khí đốt Trung Quốc đang khai thác. Hiện Bộ Quốc phòng Nhật chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc trên.

Trước đó, ngày 30-1-2013, một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc cũng bị cáo buộc hướng radar điều khiển hỏa lực vào tàu khu trục Yudachi của Nhật trên Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên.