Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục, Trung Quốc lo ngại

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản ngày 14-1 đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2015 lên mức cao kỷ lục 42,5 tỷ USD.

Máy bay vận tải quân sự V-22 "Osprey"

Mục tiêu là nhằm tăng cường năng lực giám sát vùng biển của nước này trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc liên quan đến quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Như vậy, đây là năm thứ 3 liên tiếp Nhật Bản tăng chi tiêu cho quốc phòng và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2002. Trong danh sách mua sắm của Bộ Quốc phòng Nhật Bản có 20 chiếc máy bay tuần tra biển P-1, 5 chiếc máy bay vận tải quân sự V-22 "Osprey" và 6 chiếc chiến đấu cơ tàng hình tối tân F-35A…

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi đã lên tiếng bày tỏ lo ngại, đồng thời kêu gọi Nhật Bản đi theo con đường phát triển hòa bình, đóng vai trò xây dựng thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.