Nhật Bản phát triển chiến đấu cơ tàng hình đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Nhật Bản đang phát triển mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 được trang bị công nghệ tàng hình ATD-X nhằm đối phó với không quân Trung Quốc, mạng quân sự Sina có trụ sở ở Bắc Kinh cho biết. 

Ảnh chụp máy bay ATD-X được truyền thông Nhật đăng tải

Loại máy bay được người Nhật gọi là Shinshin này sẽ có các chuyến bay thử trong năm nay và quá trình thử nghiệm dự kiến sẽ được hoàn tất vào năm 2018.

Theo Sina, máy bay ATD-X được thiết kế để có thể đối phó với các chiến đấu cơ của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, nơi hai nước đang có tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Mang tải trọng thiết kế từ 10-12 tấn, Shinshin cũng có khả năng tấn công các mục tiêu trên bờ biển phía đông của Trung Quốc.

Tuy nhiên, hiện Nhật còn nhiều việc phải làm để tiến tới các mục tiêu trên, trong đó có việc nâng tầm bắn của tên lửa lên ít nhất 800km.

Sina nhận định, để hoàn thiện ATD-X, Nhật Bản vẫn cần sự hỗ trợ của Mỹ, đặc biệt là công nghệ tàng hình.