Nhật Bản chi 42 tỉ USD cho quân sự năm 2015

ANTĐ -  Đối mặt với xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào với quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở biển Hoa Đông, Nhật Bản đã tăng ngân sách quốc phòng của mình lên 41.7 tỉ USD cho năm tài khoá 2015, tờ Global Times đưa tin vào hôm 9-1.

Theo kế hoạch, ngân sách quốc phòng của Nhật Bản sẽ tăng khoảng 0,8% mỗi năm cho đến năm 2018. Vào năm 2016, tổng chi tiêu của Nhật Bản sẽ vượt qua mốc 42 tỉ USD.
Lần cuối cùng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản tăng cao là vào năm 2002 khi nó vượt mốc 41 tỉ USD dưới nhiệm kì của Thủ tướng Junichiro Koizumi. Từ thời điểm đó, ngân sách quốc phòng luôn giảm cho đến khi Thủ tướng Shinzo Abe bắt đầu nhiệm kì thứ 2 của mình vào năm 2012.
Nhật Bản chi 42 tỉ USD cho quân sự năm 2015 ảnh 1Máy bay tuần tra P-1 của Nhật Bản

Tờ báo tiếng Trung lớn nhất của Singapore, Lianhe Zaobao, cho biết Nhật Bản đang cắt giảm chi tiêu của các bộ khác để tập trung cho phát triển lực lượng vũ trang. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ sử dụng tiền để mua 6 máy bay tàng hình F-35, 5 máy bay lên thẳng MV-22 và 30 tàu đổ bộ tấn công AAV7 vào năm 2015, theo kế hoạch được đăng tải bởi tờ Kyodo News.

Thêm vào đó, việc tăng ngân sách quốc phòng cũng cho phép cũng cho phép Nhật có tiền mua 20 máy bay tuần tra P-1, máy bay cảnh báo sớm và tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Khoảng 1.8 tỉ USD cũng được sử dụng để xây dựng căn cứ quân sự tại đảo Yonaguni. Ngoài ra, để đối mặt với xung đột có thể xảy ra ở quân đảo Senkaku/Điếu Ngư, các trực thăng vận tải cũng rất cần thiết cho lực lương phòng vệ Nhật Bản.