Nga-Trung Quốc khai mạc tập trận ở Địa Trung Hải

ANTĐ - 9 tàu chiến của Nga và Trung Quốc vừa bắt đầu bài tập trận ở Địa Trung Hải có tên “Hợp tác trên biển – 2015” vào hôm 17-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

“Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Địa Trung Hải từ ngày 17 đến 21-5 với 9 tàu của hải quân Nga và Trung Quốc”, thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Nga viết.

Tàu tuần dương Moskva rời cảng Sevastopol đến Địa Trung Hải tập trận

Tàu tuần dương Moskva, hiện đại hàng đầu hạm đội Biển Đen sẽ đóng vai trò là tàu điều phối cuộc tập trận. Theo Phó Đô đốc Aleksandr Fedotenkov, chỉ huy hải quân Nga, cuộc tập trận chung này sẽ tăng cường sự thấu hiểu giữa các lực lượng hải quân nhằm giữ bình ổn khu vực, chống lại những thách thức và đe doạ mới trên biển.

Phó Tổng tư lệnh hải quân Trung Quốc Du Czinchen sẽ là người chỉ huy phía Trung Quốc trong cuộc tập trận này.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã nhấn mạnh rằng cuộc tập trận không nhằm vào bất kì một bên thứ 3 nào và cũng không hề liên quan tới tình hình chính trị trong khu vực.

Bài diễn tập của Trung Quốc xảy ra vào đúng lúc NATO và đồng minh đang thực hiện tập trận trên khắp châu Âu. Trước đó, Nga đã tuyên bố rằng lực lượng bộ binh của họ sẽ tham gia hàng loạt các bài diễn tập với binh lính của Trung Quốc, Belarus, Ấn Độ và Mông Cổ vào cuối năm nay với các nội dung tập trung là bảo vệ hoà bình và chống khủng bố.

Với việc quan hệ giữa Moscow và phương Tây đang xấu đi nghiêm trọng vì cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga đã tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực bao gồm cả quân sự và kinh tế.

Ngoài việc tham gia buổi duyệt binh kỉ niệm kết thúc Thế chiến II, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga vào hôm 9-5 còn là dịp 2 nhà lãnh đạo kí kết hàng loạt thoả thuận khác nhau. Tổng thống Putin cũng đã hứa sẽ đưa quân đội Nga sang diễu binh ở Bắc Kinh vào tháng 9 này.