Ngại Mỹ, Trung Quốc ráo riết nâng cấp tên lửa hạt nhân

ANTĐ -Chuyên gia quốc phòng của Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc đang ra sức đẩy mạnh việc tân trang kho tên lửa đạn đạo tầm xa mang nhiều đầu đạn hạt nhân, do lo ngại Mỹ chuẩn bị triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ hiện đại đến Thái Bình Dương.

Báo cáo của Lầu Năm Góc được đăng tải trên tờ New York Times hôm 16-5, đã thể hiện rõ sự lo lắng của giới cầm quyền Mỹ trước chuyện này.

Hiện, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tập trung sức lực để phát triển tên lửa mang nhiều đầu đạn tiên tiến và nhắm mục tiêu chuẩn xác hơn. Cụ thể đó là việc nâng cấp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM bằng công nghệ đa đầu đạn phân hướng (MIRV), cho phép một tên lửa duy nhất có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân, và triển khai chúng vào tất cả các mục tiêu độc lập trên toàn cầu.

Hay việc nâng cấp Đông Phong -5, hệ thống tên lửa liên lục địa dùng nhiên liệu lỏng có khả năng vươn tới Mỹ như khả năng thần kỳ mà MIRV sở hữu. Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng cho biết Trung Quốc cũng tham vọng “biến hóa” Đông Phong -41 với công nghệ đa đầu đạn phân hướng để nhắm nhiều mục tiêu chuẩn xác hơn.

Theo New York Times, có đến một nửa trong số 20 tên lửa DF-5 của Trung Quốc có thể được nâng cấp. Với ước tính trung bình, mỗi tên lửa sẽ mang 3 đầu đạn hạt nhân riêng lẻ, thì tổng số đầu đạn hạt nhân mà Bắc Kinh có thể bắn vào kẻ thù tăng gấp đôi là 40 đầu đạn. 

Ngại Mỹ, Trung Quốc ráo riết nâng cấp tên lửa hạt nhân ảnh 1Trung Quốc đang tập trung phát triển tên lửa mang nhiều đầu đạn hạt nhân, trước lo ngại ảnh hưởng của Mỹ ở Thái Bình Dương

Trước báo cáo mô tả chi tiết của Lầu Năm Góc về hoạt động nâng cấp và phát triển kho vũ khí đất nước, giới chức Mỹ đã không khỏi lo lắng về vấn đề này.

“Lực lượng của Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh, tiềm lực của nó cũng đang dần được củng cố”, ông Hans Kristensen, giám đốc Dự án Thông tin hạt nhân tại Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ nhận định.

Trong một báo cáo trước đây, ông Kristensen từng nói rằng Trung Quốc đang nâng cấp kho vũ khí của mình để đáp ứng với sự lớn mạnh các hệ thống tên lửa toàn cầu của Mỹ. Trong khi Washington cho rằng hệ thống tên lửa này để bảo vệ đất nước và các đồng minh khỏi sự tấn công của các nước như Iran và Triều Tiên, thì các chuyên gia tại Moscow và Bắc Kinh lại xem nó như là mối đe dọa cho an ninh quốc gia của nước mình.

"Nếu vậy, có thể nói mỉa mai rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thay vì nhằm giảm bớt mối đe dọa với đất nước, thì có vẻ lại làm tăng mối đe dọa, khi kích thích Trung Quốc phát triển của tên lửa đạn đạo sử dụng công nghệ MIRV, cái mà có thể tiêu diệt nhiều thành phố Mỹ trong một cuộc chiến tiềm năng”.

Ông Ashley Tellis, một thành viên của Quỹ Hòa bình Thế giới Carnegie, cựu quan chức an ninh cấp cao từng phục vụ dưới thời Tổng thống the George W. Bush cũng đưa ra bình luận “Đây rõ ràng là một trong số những nỗ lực nhằm chuẩn bị cho một cuộc chạy đua lâu dài với Mỹ. Trung Quốc luôn lo lắng về công nghệ hạt nhân của Mỹ”.

Một số chuyên gia quân sự khác lại đánh giá, động thái “chói sáng” này của Trung Quốc có thể gây ra những nỗ lực tương tự từ các cường quốc hạt nhân khác trong khu vực như Ấn Độ, Pakistan. Cho đến nay, mới chỉ có Mỹ, Nga, Anh và Pháp triển khai tên lửa ICBM mang đầu đạn hạt nhân phân hướng MIRV.