Ngại Anh giận, Trung Quốc không bán tên lửa chống hạm cho Argentina

ANTĐ - Theo trang Military Parade có trụ sở tại Nga, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ không bán cho Buenos Aires các tên lửa chống hạm sử dụng trên các máy bay chiến đấu đa nhiệm FC-1 Xiaolong vì không muốn làm Anh tức giận. 

Nhiều nguồn tin đã từng chỉ ra rằng, Argentina đang có ý định mua khoảng từ 12 đến 24 chiến đấu cơ FC-1 Xiaolong hoặc J-10 từ Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại, dường như Argentina sẽ chọn mua Xiaolong vì không quân nước này cho rằng phiên bản nâng cấp Block 2 của mẫu máy bay này thích hợp với môi trường chiến đấu của nước này hơn những các loại máy bay khác.

Ngại Anh giận, Trung Quốc không bán tên lửa chống hạm cho Argentina ảnh 1Máy bay FC-1 Xiaolong của Trung Quốc

Theo trang Military Parade, một hệ thống tiếp nhiên liệu trên không có thể được thiết kế riêng cho phiên bản bán cho không quân Argentina.
Theo một vài nguồn tin từ Argentina, phiên bản Xiaolong họ nhận được nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ thống điện tử hàng không và vũ khí phát triển bởi Israel. Argentina có kế hoạch hoàn thành việc thanh toán trong vòng từ 10 đến 15 năm tới. Tuy nhiên, thương vụ mua bán này đã được thu hút sự chú ý của Anh, quốc gia hiện đang có tranh chấp với Argentina về chủ quyền quần đảo Falkland và Malvinas.

Chính vì vậy, Trung Quốc đã quyết định không bán các tên lửa chống hạm sử dụng kèm theo các máy bay Xiaolong, điều có thể chọc tức Anh, nước vốn vừa gia nhập ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc đứng đầu. Argentina được cho là sẽ khách hàng quốc tế đầu tiên sử dụng các máy bay Xiaolong sau không quân Pakistan. Bắc Kinh và Islamabad được cho là sẽ cung cấp mẫu máy bay này cho cả Ecuador.