Nga tuyên bố sẵn sàng "giáng trả hủy diệt" mọi cuộc tấn công hạt nhân

ANTĐ - Ngày 28-2, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) Nga tuyên bố, lực lượng này sẵn sàng giáng trả mọi cuộc cuộc tấn công hạt nhân của đối phương bằng một đòn đáp trả hủy diệt.

Thiếu tướng Andrei Burbin còn khẳng định rằng, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, vốn được trang bị các hệ thống radar cảnh báo công suất lớn và các hệ thống tên lửa chiến lược hiện đại, sẽ đủ khả năng bảo vệ nước này khỏi một cuộc tấn công hạt nhân trong mọi tình huống.

Khi được hỏi liệu khi cần thiết các quân nhân trực chiến Nga có nhấn nút “phóng” và thực hiện mệnh lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân hay không, ông Burbin khẳng định: “Nếu chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ đẩy lùi một cuộc tấn công hạt nhân ‘chớp nhoáng’, thì mục tiêu này sẽ đạt được trong một thời ngắn theo quy định. Chúng tôi sẽ không do dự khi đáp trả”.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công hạt nhân

Ngoài ra, ông Burbin cũng nhấn mạnh về mặt địa lý, các đơn vị tên lửa Nga đã được bố trí hợp lý để có thể vô hiệu hóa bất cứ "đòn tấn công toàn cầu" nào.

Vẫn theo Thiếu tướng Burbin, lực lượng này đang thực hiện thành công kế hoạch tái trang bị. Đến năm 2020, 98% các hệ thống vũ khí của Lực lượng tên lửa chiến lược sẽ được nâng cấp hoặc biên chế mới. Hiện tại, hơn 6.000 binh lính đang phục vụ hàng ngày trong lực lượng này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ tăng cường các cuộc diễn tập huấn luyện chiến đấu, với hơn 100 cuộc diễn tập sẽ được tiến hành trong năm 2015.