Nga tuyên bố không bàn giao S-300 cho Iran trong tương lai gần

ANTĐ - Ngày 23-4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, nước này sẽ không bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran trong tương lai gần, bất chấp lệnh cấm đã được dỡ bỏ.

"Đây không phải là vấn đề tương lai gần. Điều quan trọng hơn nhiều là một quyết định chính trị và pháp lý đã được đưa ra để mở ra một cơ hội”, Thứ trưởng Sergey Ryabkov nói.

"Tôi không thể dự đoán bất kỳ điều gì liên quan đến thời gian bàn giao hệ thống tên lửa S-300 cho Iran, nhưng rõ ràng là tình hình đã thay đổi kể từ sau quyết định của Tổng thống Nga", ông cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Ryabkov còn nhấn mạnh rằng Nga sẽ không tự động áp đặt lại các biện pháp trừng phạt ngay cả trong trường hợp Iran vi phạm nghĩa vụ được quy định trong các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ với các nhà hòa giải quốc tế.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga

"Các biện pháp trừng phạt mới sẽ chỉ được áp đặt bằng việc thông qua một nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc", ông Ryabkov tuyên bố.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 sau khi Iran và 6 cường quốc, bao gồm cả Nga, đạt được một hiệp định khung về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Năm 2007, Nga và Iran đã ký kết một hợp đồng giá trị 800 triệu USD cung cấp 5 hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran. Tuy nhiên, tháng 9-2010, Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev đã hủy bỏ hợp đồng này theo một nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm vận bán vũ khí cho Iran.

Sau đó, Iran đã kiện Nga ra toà án quốc tế và đòi Nga phải bồi thường thiệt hại lên đến 4 tỉ USD. Tuy nhiên, hôm 14-4, ông Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran tuyên bố rằng, nước cộng hòa hồi giáo này sẽ rút đơn kiện này ngay khi họ nhận được các hệ thống phòng không kể trên.