Nga tuyên bố đáp trả hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của NATO

ANTĐ - Ngày 29-5, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố, nước này sẽ phải có biện pháp đối phó với sự phát triển không ngừng của hệ thống phòng thủ chống tên lửa của NATO có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa.

"Căn cứ vào sự phát triển không giới hạn của hệ thống phòng thủ tên lửa có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Nga, chúng tôi sẽ phải có những biện pháp đối phó, như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh trước đây", hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Antonov cho biết khi bình luận về các cuộc diễn tập quân sự chung của các quốc gia NATO vào tháng 10 tới tại phía đông bắc Đại Tây Dương.
Nga tuyên bố đáp trả hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của NATO  ảnh 1NATO xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm vào Nga

Theo ông, cuộc diễn tập mang tên "At Sea Demonstration 2015", với sự tham gia của Mỹ, Anh, Italia, Canada, Hà Lan, Pháp và Na Uy, dự kiến sẽ thực hành việc đánh chặn các ICBM của Nga. Những cuộc diễn tập như vậy gây nên mối quan ngại thực sự đối với Nga.

Thứ trưởng quốc phòng Nga còn cho rằng, việc NATO xây dựng và thử nghiệm mạng lưới phòng thủ tên lửa tĩnh tại châu Âu, cùng với các hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo di động trên biển "khiến Moscow cực kỳ quan ngại".

“NATO tiếp tục thực hiện chương trình phòng thủ tên lửa bất chấp việc chương trình hạt nhân của Iran, từng được coi là lý do chính để triển khai lá chắn tên lửa tại châu Âu, đã được giải quyết tích cực”, ông Antonov chỉ rõ.

Trong khi đó, hồi đầu tháng này, Ukraine đã tuyên bố họ đang cân nhắc đề nghị Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ nước này để bảo vệ họ chống lại một mối đe dọa hạt nhân.

Ngay sau đó, Nga đã tuyên bố sẽ đáp trả nếu Mỹ triển khai bất kỳ bộ phận nào của hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ukraine vì cho rằng đó là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của nước Nga.