Nga tự tin tiêm kích T-50 sẽ vượt trội hơn F-22, F35 của Mỹ

ANTĐ - Chiến đấu cơ PAK-FA hay còn gọi là T-50 đang trải qua giải đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi được triển khai chính thức vào năm tới. Tư lệnh không quân Nga vừa lên tiếng khẳng định rằng không có mục tiêu nào mà T-50 không thể vươn tới và tấn công.

Vào hôm 28-5, Trung tướng Viktor Bondarev của không quân Nga cho biết, nếu so sánh F-22 và F-35, Sukhoi T-50 sẽ hoàn toàn vượt trội hơn ở tất cả các chỉ số kĩ thuật.

Chiến đấu cơ Sukhoi PAK-FA hay còn gọi là T-50 của Nga

Chiến đấu cơ T-50 sẽ là một máy bay đa nhiệm thực thụ với việc tấn công được mọi mục tiêu trên biển, đất liền, cũng như trên không và theo kế hoạch, không quân Nga sẽ có chiếc T-50 đầu tiên vào năm 2016, trước khi được đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm 2017.

Ông Bondarev nhấn mạnh những thiết bị và công nghệ tiên tiến trang bị trên T-50 hiện nay chưa phải là cuối cùng, do sẽ còn nhiều tính năng khác được tích hợp trong giai đoạn sản xuất sắp tới. Tốc độ bay tối đa của T-50 có thể lên tới Mach 2, mặc dù được trang bị nhiều loại vũ khí hạng nặng và vẫn có khả năng bay lượn linh hoạt.

Vào đầu tuần, cố vấn của của công ty công nghệ điện tử (KRET) cho biết Sukhoi T-50 đã có thể hoạt động một phần như máy bay chiến đấu tự động và phi công chỉ là một phần của hệ thống lái, ngoài ra, nó cũng có diện tích phản xạ với radar cực nhỏ, khoảng 0,1 đến 1m2.

Vào năm ngoái, cựu lãnh đạo văn phòng tình báo không quân Mỹ, Dave Deptula đã lên tiếng quan ngại về thiết kế phức tạp của T-50, cho rằng nó sẽ có khả năng ít nhất bằng, hoặc thậm chí còn vượt trội hơn các máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ.

Không quân Nga có dự định mua khoảng 55 chiến đấu cơ T-50 trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020.