Nga - Triều Tiên sắp kí thoả thuận quốc phòng

ANTĐ - Trong một gặp mặt với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào hôm 23-6, Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin cho biết, nước này hi vọng sẽ kí được thoả thuận với Triều Tiên về việc ngăn chặn các hành động quân sự nguy hiểm vào cuối năm 2015.

“Chúng tôi cho rằng việc tăng cường các nỗ lực nhằm cải thiện và nâng cấp khung pháp lí cho quan hệ của 2 nước, là vô cùng hợp lí và quan trọng. Có thể vào cuối năm nay, 2 nước sẽ kí 2 tài liệu đặc biệt: một hiệp ước hỗ trợ pháp lí trong các vấn đề tội phạm hình sự và một thoả thuận ngăn chặn các hành động quân sự nguy hiểm”, Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin tuyên bố.

Nga - Triều Tiên sắp kí thoả thuận quốc phòng  ảnh 1Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei NaryshkinCả 2 thoả thuận đều đang ở “mức sẵn sàng cao” và Nga hi vọng có thể hoàn tất được chúng vào cuối năm 2015. Ông Naryshkin nói thêm rằng Moscow mong chờ việc trao đổi về thoả thuận sẽ được hoàn thành sớm.

“Đổi lại, tôi muốn đảm bảo rằng chính sách của ban lãnh đạo Nga đều mang tính xây dựng cho quan hệ với láng giềng. Sự phát triển tình bạn, lợi ích hợp tác chung giữa 2 đất nước sẽ mãi mãi không thay đổi”, ông Naryshkin khẳng định.

Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Triều Tiên đã được thành lập từ năm 1948 và bị lu mờ dân sau sự sụp đổ của Liên bang Xô-viết, tuy nhiên, lại bắt đầu cải thiện trở lại từ năm 2000. Đặc biệt, Nga và Triều Tiên đã tăng cường các hoạt động hợp tác trong một vài tháng gần đây.

Vào hồi tháng 4, Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông của Nga, ông Alexander Galushka tiết lộ 2 nước đang có kế hoạch thảo luận về việc nới lỏng quy chế visa cho khách du lịch, trong khi Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Evgeny Bushmin cho biết kim ngạch thương mại song phương giữa 2 nước đang đạt mức 1 tỉ USD hàng năm.