Nga tiết lộ Sukhoi T-50 sẽ như một chiến đấu cơ tự động

ANTĐ - Chiến đấu cơ Sukhoi PAK FA, hay còn gọi là T-50 đã sẵn sàng đi vào sản xuất đại trà vào năm sau, với nhiều công nghệ hiện đại, biến phi công chỉ là một phần trong hệ thống điều khiển của máy bay.

“Chiến đấu cơ T-50 đã thực sự là một mẫu robot biết bay, nơi người lái máy bay không chỉ thực hiện nhiệm vụ như một phần của hệ thống điều khiển”, ông Vladimir Mikheyev, người đứng đầu Công ty Công nghệ radio – điện tử (KRET), thuộc tập đoàn Rostec cho hay.

Ông Mikheyev giải thích cánh máy bay có thể được coi như một bộ phận cánh thông thường, tuy nhiên, nó còn phục vụ như một phần của hệ thống phòng thủ chủ động Himalayas do có khả năng thay đổi hình dạng linh hoạt.

Nga tiết lộ Sukhoi T-50 sẽ như một chiến đấu cơ tự động ảnh 1Chiến đấu cơ Sukhoi T-50 của Nga 

Vào hồi tháng 10, KRET cho biết họ đã bàn giao lô Himalayas đầu tiên trang bị cho T-50, vốn đang được phát triển tại Kaluga và chế tạo tại nhà máy Stavropol Radioplant Signal.

“Các hệ thống radar mảng pha chủ động và bị động sẽ được gắn liền với thân máy bay và được coi như một lớp “da thông minh”. Nó sẽ được sử dụng không chỉ để tăng cường khả năng sống sót hay tránh bị nhiễu sóng mà còn giúp cho các máy bay đối phương có khả năng radar vượt trội khó phát hiện ra nó hơn”, KRET giải thích.

Ngoài ra nhằm đạt được mức tàng hình này, các nhà thiết kế cũng phải đưa hết hệ thống vũ khí của máy bay vào bên trong và thay đổi nhiều bộ phận bằng các chất liệu hấp thu sóng radio. Điều này không chỉ khiến T-50 vượt trội hơn các máy bay của Nga mà là cả máy bay của nhiều nước khác. Ví dụ, F-22 có diện tích phản xạ với sóng radar là 0,3 đến 0,4 m2 trong khi chỉ số này của T-50 là từ 0,1 đến 1 m2.

T-50 được lên kế hoạch nhằm thay thế Sukhoi Su-27 đã được sử dụng tư những năm 1985 và MiG-29 từ những năm 1983.

Nghiên cứu về chiến đấu cơ thế hệ 5 từ hồi những năm 1980, tuy nhiên, Mỹ và Nga chưa trể thống nhất về những đặc điểm cần thiết để xứng đáng là một chiến đấu cơ thể hệ 5. Hiện chỉ có F-22 Raptor giới thiệu vào 2005 được cho là một chiến đấu cơ thế hệ 5 thực thụ.

Vào tháng 12-2014, Tập đoàn máy bay thống nhất của Nga đã tuyên bố rằng việc sản xuất T-50 đã sẵn sàng bắt đầu vào năm 2016 sau khi hoàn thành bay thử và vào năm 2020, không quân Nga sẽ có 2020 chiếc máy bay loại này.