Nga tăng cường triển khai máy bay chiến đấu tại Belarus

ANTĐ - Ngày 23-12, trong một gặp với người đồng cấp Belarus Andrei Ravkov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga sẽ gia tăng số lượng máy bay chiến đấu và trực thăng triển khai tại một căn cứ của họ sắp được khánh thành tại Belarus.

“Hôm nay, tôi sẵn sàng tiếp tục thảo luận về sự hợp tác một cách thiết thực. Đó là về hệ thống phòng không S-300, cũng như việc thành lập và triển khai lực lượng không quân của chúng tôi tại Belarus bằng việc tăng số lượng máy bay chiến đấu và trực thăng, để đảm bảo an ninh không phận chung của chúng ta", ông Shoigu tuyên bố.

Căn cứ không quân của Nga hiện đang được xây dựng và sẽ được khánh thành vào năm 2016 ở gần thành phố Bobruisk. Tuy nhiên, cả hai bộ trưởng quốc phòng đều không nói rõ số lượng máy bay sẽ được triển khai tại đây.

Máy bay chiến đấu Su-27 Flanker của không quân Nga

Trước đó, hôm 15-10, tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev cho rằng, nước này sẽ thiết lập một căn cứ không quân mới cho máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 Flanker vào năm 2016 tại miền tây bắc Belarus, gần biên giới với Ba Lan và Litva.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm và làm việc tại các dự án xây dựng của không quân Nga, Đại tướng Bondarev nói: “Một căn cứ của không quân Nga sẽ được thiết lập vào năm 2016. Căn cứ này sẽ được sử dụng cho các máy bay chiến đấu Su-27”.

Hiện tại, không quân Nga đã triển khai 10 chiếc máy bay chiến đấu Su-27 tới căn cứ không quân Babruysk của Belarus, theo một thỏa thuận song phương về việc cùng bảo vệ không phận của Nhà nước Liên minh Nga-Belarus.

Hồi tháng 10, ông Shoigu từng tuyên bố rằng hai nước sẽ mở rộng chương trình diễn tập quân sự trong năm 2015 do tình hình thay đổi nhanh chóng trên biên giới hai nước nói riêng và trên thế giới nói chung. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã viện dẫn "mối đe dọa mới" đối với Nhà nước Liên minh là lý do dẫn đến sự cần thiết phải mở rộng chương trình này.

Tháng 2-2009, Nga và Belarus đã ký kết một thỏa thuận về việc bảo vệ chung không phận của Nhà nước Liên minh Nga-Belarus và thành lập một mạng lưới phòng không khu vực tích hợp. Mạng lưới này được cho là sẽ bao gồm 5 đơn vị không quân, 10 đơn vị phòng không, 5 đơn vị dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật và một đơn vị tác chiến điện tử.